Vụ cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị tuồn ra ngoài: Công an mời 2 lái xe làm việc

(PLO)- Hai người này chính là người trong phản ánh của báo Pháp Luật TP.HCM về việc chạy xe vào công trình bờ kè rồi chở cát ra ngoài.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến phóng sự điều tra “Cát công trình bờ kè ở Quảng Ngãi bị bán ra ngoài”, ngày 11-9, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã mời làm việc với hai tài xế xe ben trong vụ việc.

"Công an xã đã mời lên làm việc. Kết quả cụ thể công an sẽ báo sau”, vị này cho biết.

Cụ thể, hai lái xe tên Tin (điều khiển xe 76C-00469) và Định (điều khiển xe 47C-36040) được Công an xã Tịnh Khê mời làm việc để lấy lời khai, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

moi-lam-viec-hai-lai-xe-ben-vao-cong-trinh-bo-ke-o-quang-ngai-cho-cat-ra-ngoai-1.jpg
Hai lái xe gồm Tin (bên phải) và Định từng tìm gặp PV để xin bỏ qua và gửi "cà phê" vào chiều 25-7.

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng đã xuống hiện trường công trình để làm việc với các quản lý, công nhân có liên quan nhằm làm rõ nội dung báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh.

Mời làm việc hai lái xe ben vào công trình bờ kè ở Quảng Ngãi chở cát ra ngoài
Ông Tin lái xe chở cát công trình ra ngoài được ống kính PV ghi lại.

Theo điều tra, hai tài xế xe ben đã có hành vi điều khiển phương tiện vào công trình, sau đó được xúc đầy cát lên thùng. Các tài xế chở cát ra khỏi công trình rồi đem đổ tại bãi tập kết ở trong thôn Gia Hòa hoặc đem đổ cho các cửa hàng vật liệu xây dựng. Những người này thừa nhận việc chuyển cát công trình ra ngoài, tuy nhiên, phủ nhận việc nhận cát từ sông Trà Khúc.

moi-lam-viec-hai-lai-xe-ben-vao-cong-trinh-bo-ke-o-quang-ngai-cho-cat-ra-ngoai3.jpg
Xe múc công trình xúc cát lên xe ben 47C-36040 vào sáng 25-7.

Như Pháp Luật TP.HCM đăng tải, các xe tải từ bên ngoài vào công trình kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và Tịnh Khê chở cát ra ngoài. Cát sau khi được chở ra ngoài được vận chuyển đến những bãi tập kết trong xã Tịnh Khê rồi bán cho các cửa hàng vật liệu.

Ngay sau đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền cho biết, đã có văn bản chỉ đạo cho các đơn vị liên quan xác minh.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi cũng cho hay đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế vào cuộc xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.