'Vụ cán bộ vi phạm nồng độ cồn, tông người rồi bỏ chạy gây bức xúc dư luận'

(PLO)- Theo Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, vụ việc cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Hoằng Hóa vi phạm nồng độ cồn, tông chết người rồi bỏ chạy gây bức xúc trong dư luận.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời các cơ quan báo chí tỉnh Thanh Hóa tại cuộc họp báo chiều 29-12 về vụ một cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Hoằng Hóa vi phạm nồng độ cồn, lái xe tông chết người rồi bỏ chạy, Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm.

Theo Thượng tá Huy, vụ việc cán bộ điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn, tông chết người rồi bỏ chạy, gây bất bình, bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi xảy vụ việc nêu trên, Thứ trưởng Bộ Công an đã có chỉ đạo, Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và bước đầu đã khởi tố vụ án theo quy định.

can-bo-vi-pham-nong-do-con-tong-chet-nguoi-bo-chay-gay-buc-xuc-du-luan-7296.jpg
Thượng tá Đỗ Quang Huy, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Thanh Hóa, thông tin vụ việc cán bộ văn phòng đăng ký đất đai ở Hoằng Hóa, Thanh Hóa vi phạm nồng độ cồn, tông chết người rồi bỏ chạy. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Thượng tá Đỗ Quang Huy thông tin thêm hiện công an đang trưng cầu các ý kiến của chuyên gia và các ngành liên quan để đánh giá một cách toàn diện vụ án. Khi nào có kết quả, Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ thông tin cụ thể tới các cơ quan báo chí.

Như PLO đã đưa tin, tối 13-9 xảy ra vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường Cán Cờ, phường Long Anh, TP Thanh Hóa khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hương (42 tuổi, ngụ xã Hoằng Đồng, Hoằng Hoá, Thanh Hoá) đi xe đạp điện thì bị ô tô biển số 36A-759.26 do Lê Văn Thọ điều khiển đi phía sau cùng chiều tông trúng.

tai-xe-gay-tai-nạn.jpg
Xe ô tô gây tai nạn kéo lê xe đạp điện hơn 5 km mới dừng lại. Ảnh: ĐT

Sau khi gây tai nạn, tài xế bỏ chạy, kéo lê xe đạp điện của nạn nhân đến KCN Tây Bắc Ga thì bị người dân bắt lại và gọi điện báo cơ quan công an. Bước đầu, cơ quan chức năng thông tin khoảng cách từ vị trí gây tai nạn đến điểm dừng bị người dân vây bắt, báo công an dài khoảng hơn 5km.

Cơ quan công an đã nhanh chóng đưa phương tiện và tài xế ô tô về trụ sở để xử lý. Qua kiểm tra nồng độ cồn, tài xế Thọ có kết quả 1.089mg/1 lít khí thở, không có chất ma tuý.

Tài xế ô tô gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy là Lê Văn Thọ (28 tuổi), công tác tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.