Vụ bộ cho lấy cát, quận 9 "kêu trời": Bộ GTVT cho nạo vét ở khu vực cấm

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, khu vực Bộ GTVT cho nạo vét là khu vực cấm, phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 6-4, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM,một cán bộ có trách nhiệm của Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị này không nắm được thông tin về quá trình thực hiện dự án nạo vét sông Đồng Nai do Công ty CP Hàng hải Hiệp Phước (Công ty Hiệp Phước) thực hiện. “Mãi đến khi Công ty Hiệp Phước gửi văn bản đăng ký khối lượng cát tận thu, chúng tôi mới biết dự án này đã được Bộ GTVT chấp thuận. Nếu lấy lý do tận thu cát để lấy tiền thực hiện dự án theo chủ trương xã hội hóa, vậy tại sao Bộ không tổ chức đấu thầu rộng rãi?” - vị này thắc mắc.

Đồng Nai: Phải có; Bộ nói: Không cần

Sau khi nhận được văn bản đăng ký khối lượng cát tận thu của Công ty Hiệp Phước, đầu tháng 2-2012, trong văn bản gửi Bộ GTVT và Bộ TN&MT, UBND tỉnh Đồng Nai nhận định: Dự án có nêu việc thi công sẽ không gây sạt lở bờ sông. Tuy nhiên, dự án tận thu đến gần chục triệu mét khối cát xây dựng, cát san lấp nên sẽ không tránh khỏi việc sạt lở bờ sông.

UBND tỉnh Đồng Nai nêu quan điểm: “Từ năm 2004, Chính phủ đã chỉ đạo tạm ngưng việc cấp phép khai thác cát trên sông Đồng Nai đoạn từ hồ Trị An đến hạ nguồn. Khu vực Bộ GTVT cho phép nạo vét nằm giáp ranh giữa tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM đã được tỉnh Đồng Nai phê duyệt là khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Do đó, theo quy định tại khoản 4 Điều 28 của Luật Khoáng sản, việc thực hiện nạo vét phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ”.

Vụ bộ cho lấy cát, quận 9 "kêu trời": Bộ GTVT cho nạo vét ở khu vực cấm ảnh 1

Việc nạo vét cát vẫn tiếp diễn sau khi đoàn kiểm tra của UBND quận 9 đã yêu cầu dừng hoạt động. (Ảnh chụp ngày 4-4) Ảnh: TRUNG THANH

Ngày 8-3-2012, Thứ trưởng Bộ GTVT Trương Tấn Viên đã chủ trì cuộc họp giữa các bên liên quan, sau đó ra thông báo kết luận: Căn cứ vào Chỉ thị 29/2008 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT được lập và phê duyệt dự án nạo vét bến cảng, khai thông luồng lạch, điều chỉnh dòng chảy và tổ chức thực hiện kế hoạch nạo vét hằng năm… Theo đó, dự án nạo vét do Công ty CP Hàng hải Hiệp Phước thực hiện là dự án cải tạo, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng luồng đường thủy nội địa hằng năm, có tận thu sản phẩm sau nạo vét chứ không phải là hoạt động khoáng sản. Do đó, việc chấp thuận thực hiện dự án thuộc thẩm quyền của Bộ GTVT, không phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo Bộ GTVT, do dự án đã được Bộ TN&MT phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vào ngày 16-2-2012 nên cũng không cần phải xin Bộ TN&MT cấp phép khai thác cát xây dựng và cát san lấp. Chủ đầu tư chỉ cần đăng ký khối lượng thu hồi cát, sỏi tại Sở TN&MT các tỉnh nơi tiến hành nạo vét.

Chưa đăng ký đã ào ạt thi công

Trong văn bản trả lời UBND tỉnh Đồng Nai về những vấn đề trên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN&MT) cho biết các dự án nạo vét bến cảng, luồng lạch, điều chỉnh dòng chảy và tổ chức kế hoạch nạo vét hằng năm do Bộ GTVT phê duyệt không phải là giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản. Tuy nhiên, trước khi phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền cần xin ý kiến của các cơ quan liên quan. Trong đó có nội dung về khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản. Do đó, trong trường hợp vượt quá thẩm quyền cần phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong khi các thủ tục liên quan đến dự án chưa được Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai và TP.HCM chấp thuận, Công ty Hiệp Phước đã thi công ào ạt, tận thu hàng ngàn tấn cát để bán. Cụ thể, từ ngày 15 đến 23-12-2011, dù chưa có ĐTM nhưng đơn vị này vẫn thi công nạo vét, tận thu cát trên sông và bị đoàn kiểm tra liên ngành của UBND TP Biên Hòa lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động. Sau đó, công ty này vẫn tiếp tục nạo vét nên ngày 26-12, đoàn kiểm tra của TP Biên Hòa tiếp tục lập biên bản về việc công ty đưa sáu xáng cạp vào hoạt động nhưng không báo cáo với chính quyền địa phương.

Sau khi dừng nạo vét trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Công ty Hiệp Phước chuyển sang địa bàn TP.HCM hoạt động và bị đoàn kiểm tra của UBND quận 9 lập biên bản, yêu cầu dừng hoạt động vì không cung cấp đủ các hồ sơ, thủ tục liên quan. Tuy nhiên sau đó, công ty vẫn tiếp tục nạo vét, tận thu cát như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh.

Đề nghị lập đoàn kiểm tra

Ngày 6-4, Sở GTVT TP.HCM cho biết đơn vị này đã có văn bản kiến nghị UBND TP.HCM giao cho Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lập kế hoạch kiểm tra hoạt động nạo vét sông Đồng Nai của Công ty CP Hàng hải Hiệp Phước. Theo Sở GTVT, những năm gần đây, tình trạng sạt lở trên địa bàn TP rất nghiêm trọng, do đó việc nạo vét sông của Công ty CP Hàng hải Hiệp Phước cần phải được giám sát chặt chẽ từ quá trình thực hiện dự án cũng như lúc thi công.

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.