Vụ biệt thự của gia đình Mỹ Linh: Vượt thẩm quyền của Sóc Sơn

(PL)- Chiều 16-10, tại buổi giao ban do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, vụ công trình xây dựng của gia đình ca sĩ Mỹ Linh tại huyện Sóc Sơn đặc biệt được báo chí quan tâm. 

Cụ thể, công trình này được xây dựng trên loại đất gì, có phải trên đất rừng phòng hộ hay không, có được cấp phép hay không và vi phạm được xử lý dứt điểm hay chưa.

Tuy nhiên, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, chỉ cho hay những vụ việc này nằm trong danh sách công trình đã được Thanh tra Chính phủ kết luận. “Các nội dung trong kết luận thanh tra đã được huyện Sóc Sơn tổ chức thực hiện. Huyện Sóc Sơn xin báo cáo cụ thể sau bằng văn bản” - ông Tuấn cho hay.

“Đây là công trình vi phạm ở giai đoạn trước nên huyện báo cáo TP đề nghị sự thống nhất của Bộ TN&MT, Bộ NN&PTNT đề xuất hướng xử lý theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Cho nên việc này là vấn đề vượt thẩm quyền của cả huyện Sóc Sơn” - ông Tuấn nói thêm.

Biệt thự của gia đình ca sĩ Mỹ Linh. Ảnh: VNN

Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, năm 2001 vợ chồng ca sĩ Mỹ Linh nhận chuyển nhượng diện tích 12.691 m2 đất rừng phòng hộ, được UBND xã Minh Phú xác nhận và UBND huyện Sóc Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến năm 2009, ca sĩ này xây nhà ở và một phòng thu diện tích khoảng 390 m2, một bể bơi khoảng 60 m2, nhà để xe, các công trình phụ trợ khác.

Theo kết luận của Thanh tra Sở TN&MT năm 2013, theo giấy phép được cấp, gia đình ca sĩ Mỹ Linh chỉ có 200 m2 đất ở, còn lại phải làm đất lâm nghiệp. Thanh tra Sở TN&MT kết luận hiện trạng cho thấy gia đình ca sĩ Mỹ Linh không sử dụng đất đúng mục đích. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm này ra sao thì đến nay không có thông tin.

Trước phản ánh của báo chí, dư luận và kiến nghị của Sở Xây dựng, ngày 10-10 vừa qua, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất rừng và trật tự xây dựng tại xã Minh Trí và xã Minh Phú (nơi có công trình của ca sĩ Mỹ Linh), huyện Sóc Sơn. TP Hà Nội cho biết những vi phạm về đất đai, xây dựng tại quy hoạch đất rừng phòng hộ ở đây đã được Thanh tra Chính phủ kết luận năm 2006, Thanh tra TP cũng kiến nghị xử lý nhưng việc khắc phục của các cơ quan rất chậm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.