Vụ 'bị lừa sang Campuchia đòi tiền chuộc': Có đối tượng ở Việt Nam cấu kết

(PLO)- Lừa đưa hai nam sinh sang Campuchia, các đối tượng đòi chuộc mỗi em 8.000 USD vì cho rằng các em đánh bài thua nợ tiền, sau đó hạ giá xuống còn phân nửa và hăm dọa nếu không mang tiền sang chuộc sẽ đưa sang Trung Quốc bán tạng. 

Thông tin này được Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết tại buổi họp báo diễn ra chiều 15-1 tại UBND tỉnh Vĩnh Long. “Vụ việc hai nam sinh học lớp 12 ở TP Vĩnh Long bị lừa đưa sang Campuchia để đòi tiền chuộc là có thật. Hiện nay hai nam sinh đã trở về nhà và dù đây là vụ việc xảy ra ở Campuchia nhưng phía công an tỉnh đã xác định được một số đối tượng ở Việt Nam có liên quan đến vụ việc này. Chúng tôi đang mở rộng điều tra và kết quả cụ thể khi làm rõ sẽ thông tin thêm với báo chí” - Đại tá Phạm Văn Ngân nói.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, khoảng 9 giờ 30 sáng 20-12-2015, NTĐ (SN 1997) và THL (SN 1997) - cùng ngụ TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) xin gia đình đi TP.HCM  để tìm việc làm do trước đó cả hai đã lên Zalo làm quen với một số bạn bè ở TP.HCM. Đến 15 giờ 30 chiều 20-12-2015, gia đình gọi điện thoại thì được các em cho biết xe khách đang đi vào đường cao tốc. Tuy nhiên ngay sau đó gia đình hai em lại nhận được cuộc gọi có mã vùng điện thoại Campuchia, đầu dây bên kia thông báo Đ. và L. qua Campuchia đánh bài thua, mỗi em nợ 8.000 USD nên gia đình phải mang tiền sang chuộc về, nếu không sẽ bán sang Trung Quốc để lấy nội tạng. Thông tin này ngay sau đó được báo đến Công an tỉnh Vĩnh Long.

“Khi nhận thông tin, chúng tôi triển khai lực lượng vào cuộc, đồng thời cử lực lượng phối hợp với công an các tỉnh Long An và Tây Ninh cùng tham gia. Bước đầu chúng tôi đánh giá thông tin Đ. và L. qua Campuchia đánh bài rồi thua và nợ tiền là khó có khả năng xảy ra vì cùng thời gian rất ngắn, nên từ đó chúng tôi xác định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Ban đầu các đối tượng đòi mỗi gia đình đem 8.000 USD, sau đó hạ xuống một em là 4.000 USD, em còn lại 4.500 USD với điều kiện phải mang tiền sang tận Campuchia và sau khi nhận tiền xong mới thả người về”. Cũng theo Đại tá Phạm Văn Ngân, phía công an tỉnh tính toán phương án “câu giữ” để qua trung gian khi đối tượng đưa người về trả sẽ bắt, trong lúc đó gia đình các em nóng lòng nên xin tự chuộc con em về.

“Để đảm bảo an toàn tính mạng các em, phía công an phải đồng ý do đó kế hoạch câu giữ không thành. Phía gia đình qua cửa khẩu ở Tây Ninh để giao tiền. Bước đầu các em cho biết khi từ Vĩnh Long lên tới Bến xe Miền Tây thì có hai thanh niên ra đón và cho biết nhận vào làm cửa hàng điện thoại, sau đó lấy lý do công việc sẽ phải đi giao hàng ở các tuyến đường nên chở đi cho biết đường sá và từ đó chở thẳng qua Campuchia” - Đại tá Ngân cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.