Vụ bến cóc trá hình ở TP.HCM: UBND TP Thủ Đức lên tiếng

(PLO)- Sau bài viết Những bến cóc trá hình ở TP.HCM, UBND TP Thủ Đức cho biết, ngay trong tuần này, TP Thủ Đức sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra các bãi xe tự phát trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-1, một nguồn tin từ UBND TP Thủ Đức cho biết đã nắm thông tin và sẽ nhanh chóng có văn bản phản hồi cho báo Pháp Luật TP.HCM về các bến cóc tự phát trên địa bàn.

UBND TP Thủ Đức đã yêu cầu 34 phường tăng cường phối hợp kiểm tra, chủ động rà soát và xử lý các bãi xe tự phát và xe dù, bến cóc nhằm đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn TP Thủ Đức.

vu-ben-coc-tra-hinh-o-tp-hcm-tp-thu-duc-se-xac-minh-nguon-goc-dat-ben-xe-tu-phat (5).JPG
Nhà xe Tâm Hạnh đóng kín cửa vào sáng 23-1. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Cụ thể, UBND TP Thủ Đức đã tổ chức phối hợp liên ngành kiểm tra nội dung phản ánh, đồng thời giao phường Phú Hữu, phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng - Đội Thanh tra địa bàn TP Thủ Đức rà soát về nguồn gốc xây dựng các công trình trên đất tại các bãi xe tự phát trên trục đường Liên Phường, phường Phú Hữu.

Đồng thời, UBND TP Thủ Đức cũng đề nghị Công an TP Thủ Đức chỉ đạo Đội CSGT– Trật tự phối hợp Thanh tra Sở GTVT để kết hợp tăng cường tuần tra kiểm soát về giao thông. Qua đó, nhằm kịp thời xử lý các vi phạm liên quan lĩnh vực vận tải bằng ô tô tại các trục đường chính trên địa bàn TP Thủ Đức, tập trung kiểm tra trục đường Liên Phường, phường Phú Hữu - Phước Long B.

Tổ chức kiểm tra các nội dung liên quan đảm bảo an ninh trật tự như phòng cháy, chữa cháy, vận chuyển hàng cấm, vệ môi trường tại khu vực có 4 bãi xe tự phát tại trục đường Liên Phường, phường Phú Hữu - Phước Long B.

“Dự kiến, trong tuần TP Thủ Đức sẽ tiếp tục rà soát, kiểm tra nhiều bãi xe tự phát trên địa bàn TP Thủ Đức” – đại diện UBND Thủ Đức nói.

Đại diện Sở GTVT TP.HCM cho biết dự kiến trong năm 2024, Sở GTVT TP sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để thanh tra 14 đơn vị, lập đoàn kiểm 5 đơn vị. Từ đó nhằm chấn chỉnh tình trạng các đơn vị vận tải hoạt động không đúng quy định.

Trước đó, sáng 23-1, báo Pháp Luật TP.HCM đăng tải kỳ 1 phóng sự “Những bến cóc 'trá hình' ở TP.HCM” phản ánh hàng loạt bến cóc trên đường Liên Phường (phường Phú Hữu) và trên Quốc lộ 13 (phường Hiệp Bình Phước). Các bến cóc này hoạt động công khai, bán vé, đón trả khách gây bát nháo trên cơ sở xây dựng tạm từ các bãi đất trống, các gara ô tô cũ.

Ngay sau đó, một vị đại diện UBND TP Thủ Đức cho biết, trên cơ sở thông tin báo Pháp Luật TP.HCM từng cung cấp, UBND TP Thủ Đức đã tổ chức đoàn kiểm tra đến các bến cóc này. Kết quả kiểm tra chi tiết sẽ được chuyển đến báo Pháp Luật TP.HCM bằng văn bản trong thời gian sớm nhất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.