Vụ bằng lái xe dỏm: Đình chỉ tuyển sinh 3 tháng

(PLO)- Trường CĐ Nghề Phú Yên bị đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái ô tô trong thời gian ba tháng do có nhiều sai phạm nghiêm trọng.

Ngày 11-10, trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Phú Yên, cho biết Sở đã ra quyết định đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái ô tô trong thời gian ba tháng đối với Trường CĐ Nghề Phú Yên do có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong tuyển sinh, đào tạo, thi sát hạch. Cùng thời điểm, Thanh tra GTVT cũng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường này 12,5 triệu đồng do cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp cho học viên sai quy định.

Ngoài ra, Sở GTVT cũng ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3, giấy phép đào tạo lái mô tô, ô tô các hạng A1, A4, FC của Trường CĐ Nghề Phú Yên. Đồng thời thu hồi thẻ sát hạch viên đối với các ông Trần Văn Công, Trần Minh Trung, Nguyễn Quốc Năm do không đủ điều kiện theo quy định.

Trường CĐ Nghề Phú Yên bị đình chỉ đào tạo lái ô tô do có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong tuyển sinh, đào tạo, thi sát hạch.

Trước đó, Sở GTVT tỉnh Phú Yên đã ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái ô tô đối với hai giáo viên thuộc Trường CĐ Nghề Phú Yên là Nguyễn Tấn Hoàng, Đặng Đức Phong. Ngoài ra, Sở GTVT cũng thu hồi 45 giấy phép lái xe nâng hạng do sử dụng bằng tốt nghiệp dỏm.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, qua thanh tra công tác đào tạo lái ô tô trong hai năm 2015-2016 tại Trường CĐ Nghề Phú Yên thì trong 175 học viên học lái xe nâng hạng lái ô tô lên các hạng D, E, Thanh tra tỉnh phát hiện có đến 46 học viên sử dụng bằng tốt nghiệp THCS không đúng quy định. Mặc dù sử dụng bằng dỏm nhưng 45 học viên vẫn được Sở GTVT tỉnh Phú Yên xét duyệt đủ điều kiện dự sát hạch. Sau đó toàn bộ số học viên này đều được cấp giấy phép lái ô tô nâng hạng.

Đoàn thanh tra cũng phát hiện các ông Đặng Đức Phong, Nguyễn Tấn Hoàng cho học viên mượn bằng THCS của mình chỉnh sửa tên, ngày tháng năm sinh cho học viên học thi nâng hạng lái ô tô từ C lên E. Một số học viên không đi học, không đi thi cũng có kết quả bài kiểm tra.

Ngoài ra, các giáo viên Lâm Đạo Hải, Đào Anh Triết làm hộ bài thi cho các học viên; điểm của bài thi không phải do giám khảo chấm mà do… người khác chấm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.