Vụ án Vũ 'nhôm' liên quan nhiều quan chức các địa phương

(PLO)- Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho hay vụ án Vũ "nhôm" tới đây còn liên quan nhiều quan chức các địa phương và ngành công an. 

Chiều 27-11, đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng có buổi tiếp xúc cử tri quận Ngũ Hành Sơn, sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, cử tri Phan Lô (phường Mỹ An) bày tỏ băn khoăn về việc điều luật xử lý tài sản bất minh không được Quốc hội thông qua tại Luật Phòng chống tham nhũng (PCTN).

Nhiều cử tri quận Ngũ Hành Sơn quan tâm việc thu hồi tài sản tham nhũng, trong đó có tài sản liên quan Vũ "nhôm". Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu cùng nội dung, cử tri Phan Văn Chi đặt câu hỏi Đà Nẵng có biện pháp gì để thu hồi tài sản trong vụ án Vũ “nhôm” (Phan Văn Anh Vũ - PV).

Các cử tri cũng quan tâm tới việc sử dụng đất quốc phòng tại Đà Nẵng, việc đầu tư các dự án không đem lại hiệu quả sử dụng cao.

Báo cáo với cử tri quận Ngũ Hành Sơn, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, cho hay Luật PCTN lần này sửa đổi và lần đầu tiên đưa vấn đề tài sản tăng thêm do thu nhập không giải thích được chứ chưa phải là tài sản tham nhũng mà có.

“Đã là tài sản tham nhũng thì đương nhiên phải tịch thu và người có tài sản tham nhũng chắc chắn là bị truy tố. Nhưng đây là tài sản tăng thêm, khái niệm khá phổ biến ở các nước. Quốc hội không muốn vì một nội dung chưa thống nhất cao mà hoãn thông qua Luật PCTN” - ông Nghĩa nói.

Ông Nghĩa cũng khẳng định công cuộc PCTN là không có vùng cấm. Bằng chứng là lần đầu tiên có ủy viên Bộ Chính trị phải ngồi tù, cùng với đó là 13 ủy viên Trung ương.

Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa. Ảnh: TẤN VIỆT

Liên quan đến Vũ “nhôm” và các vụ án đã và đang xét xử, ông Nghĩa khẳng định Đà Nẵng đã rất tích cực trong vụ này.

“Phong tỏa tài sản liên quan Vũ “nhôm” nhưng đứng tên người khác, tiền tại các ngân hàng… là cuộc đấu tranh rất phức tạp. Đà Nẵng đã báo cáo Chính phủ và Thủ tướng cũng đã chỉ đạo nên chúng ta mới làm được. Ngay cả việc Đà Nẵng yêu cầu một số ngân hàng phong tỏa tài khoản liên quan Vũ “nhôm” không phải đơn giản, vì Đà Nẵng không đủ thẩm quyền làm việc đó. Nhưng vừa rồi chúng ta cũng làm tốt, tài sản đã được quản lý” - ông Nghĩa nói.

Bí thư Đà Nẵng cũng thông tin, các vụ án liên quan Vũ “nhôm” về sau sẽ liên quan đến nhiều quan chức ở các địa phương và ngành công an. Chủ yếu về đất đai, sử dụng một số tài sản tại Đà Nẵng và TP.HCM.

Về đất quốc phòng, ông Nghĩa cho rằng do Đà Nẵng là căn cứ quân sự khổng lồ nên sờ đâu cũng là đất quốc phòng. Và nếu Bộ Quốc phòng không hợp tác thì không thể có Đà Nẵng như hôm nay.

“Bộ quốc phòng đang có chương trình làm việc với Chính phủ để rà soát lại hết đất quốc phòng. Nhà nước sẽ quản lý chặt chẽ và có quan điểm rõ ràng trong việc dùng đất quốc phòng phát triển kinh tế” - ông Nghĩa nói.

Về các dự án đầu tư, Bí thư Đà Nẵng cho hay Luật Đầu tư công có hiệu lực từ 2015 đến nay đang tập trung điều chỉnh những tồn tại trong đầu tư các dự án, tránh tình trạng đầu tư dàn trải, đầu tư để “chấm mút”.

“Nhiều ông chỉ thích dự án thôi, lãnh đạo chẳng thấy định hướng gì mà chỉ nhăm nhăm đi xin, chọn dự án về để ăn vài phần trăm, rất là rẻ rúng. Nhiều dự án xây xong chẳng biết dùng làm gì cả nhưng sống chết chạy bằng được những dự án như thế” - ông Nghĩa nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.