Vụ 8B Lê Trực: Cán bộ cấp quận cũng phải chịu trách nhiệm

(PLO)- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TP Hà Nội Trần Quang Cảnh đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc làm việc giữa đoàn công tác của trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội về công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí vào sáng 12-9.

Công nhân đang phá dỡ nhà 8B Lê Trực.

Tại buổi làm việc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đặt câu hỏi: “Cải cách hành chính (của Hà Nội) như vậy đã có chuyển biến quan trọng nhưng đã đáp ứng được yêu cầu chưa, nguyên nhân vì sao hay là vì vướng mắc chằng chịt về mối quan hệ? Tôi nói ví dụ như nhà 8B Lê Trực bao nhiêu lần họp, bao nhiêu lần xử phạt của các cấp rồi mà vẫn như thế”.

Trả lời vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng cho hay: Nhà 8B Lê Trực là công trình sai phạm, quan điểm của Thành ủy, cũng như HĐND và UBND TP là kiên quyết xử lý. “Về mặt tiến độ, hiện nay chưa đạt yêu cầu mà Thành ủy cũng như TP đặt ra, trong đó có nguyên nhân như: việc sai phạm xảy ra trong thời điểm trước Đại hội Đảng, sau đó là bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Hơn nữa công trình nằm ở vị trí đặc biệt, nằm cạnh nhà dân và ở khu trung tâm nên việc tổ chức phá dỡ tương đối thận trọng để không ảnh hưởng đến nhân dân và giao thông đi lại” - ông Hùng lý giải.

Cũng theo ông Hùng, việc chậm chế xử lý nhà 8B Lê Trực đến nay đã được khắc phục, hiện Hà Nội đã thay nhà thầu phá dỡ. “Hiện nay toàn bộ sàn tầng 19 đã được tháo dỡ xong, đang lắp cẩu để hạ tất cả kết cấu. Việc phá dỡ công trình này không phải bỏ đi mà phải đảm bảo kết cấu phần còn lại, cho nên việc phá dỡ phải rất thận trọng. TP đã chỉ đạo đến mức độ thay cả nhà thầu, kể cả hỗ trợ ngân sách để giải quyết vấn đề này. Về tiến độ, sang tháng 10 sẽ hạ xong toàn bộ kết cấu tầng 19 và tiếp tục xử lý phần tiếp theo” - ông Hùng cho hay.

Ông Hùng cũng cho biết Hà Nội cũng đã xử lý tất cả cán bộ để xảy ra sai phạm, vấn đề thứ hai là vẫn phải giải quyết vấn đề khiếu nại theo quy định của pháp luật để đảm bảo trong quá trình xử lý kiên quyết, nghiêm minh nhưng tuân thủ các yêu cầu trong công tác quản lý.

Báo cáo thêm vệ vụ việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TP Hà Nội Trần Quang Cảnh cho hay: “Nhà 8B Lê Trực, Bí thư Thành ủy Hà Nội có chỉ đạo tôi là kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ quận Ba Đình, chủ tịch, các phó chủ tịch và chúng tôi đang đi đến kết luận, cho nên buộc phải làm, không thể không làm được. Anh Hùng vừa nói xử là xử cấp phường xong rồi nhưng cấp quận phải có trách nhiệm”.

Chốt về nội dung này, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh yêu cầu: “Cố gắng tháo dỡ trước ngày 10-10, để chúng ta kỷ niệm giải phóng thủ đô không còn ai nhắc gì đến 8B Lê Trực nữa”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.