Vụ 4 tù nhân vượt ngục: Đã có âm mưu từ trước

Đại tá Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, có nguồn tin 4 tội phạm nguy hiểm đã trở về Hà Nội. Chưa có vụ vượt ngục tập thể nào đông như vậy tại trại giam Cầu Cao.

Ông Trần Văn Thực (Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hoá) cho biết đây là nhóm tội phạm nguy hiểm, có âm mưu trốn trại từ trước. Các tù nhân ở chung một phòng, cùng trú tại Hà Nội. Đầu tháng 10, chúng được chuyển đến trại tạm giam Cầu Cao (Công an tỉnh Thanh Hoá) chờ xét xử do liên quan một số vụ án. Công an nhận định có khả năng chúng đã cắt khung sắt tại cửa ô thoáng, rồi vượt tường qua hàng rào thép gai trốn ra ngoài vào đêm mùng 3 rạng sáng 4/11. Nhiều năm nay tại Thanh Hóa chưa có vụ vượt ngục tập thể nào đông như lần này.

Theo ông Thực, khoảng 600 cảnh sát đã bao vây khu vực rừng Thông nhưng đến chiều 5/11 vẫn chưa có kết quả. Cảnh sát vẫn đang ráo riết lần theo những manh mối thu thập tại hiện trường và nguồn tin báo của nhân dân. Do thời điểm vượt ngục xảy ra vào ban đêm, nên công tác truy tìm rất khó khăn.

Đại tá Trịnh Xuyên (Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá) cho biết, có nguồn tin báo hiện 4 phạm nhân trốn trại đã về tới Hà Nội. Công an Thanh Hóa đã lập 4 tổ công tác phối hợp với công an các địa phương để cùng truy bắt.

Vụ 4 tù nhân vượt ngục: Đã có âm mưu từ trước ảnh 1
Những chiếc hầm ở khu vực núi Rừng Thông (đào từ thời chiến tranh) được công an rà soát cẩn thận. Ảnh: Lam Sơn

Theo hồ sơ từ cơ quan công an, 4 kẻ vượt ngục gồm: Mã Thanh Phương (39 tuổi, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng), Lê Hồng Hạnh (38 tuổi, phường Thịnh Quang, Đống Đa); Văn Kính Dương (30 tuổi, phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm); Trần Văn Tài (27 tuổi, xã Tân Minh, huyện Thường Tín). 4 phạm nhân trước khi chuyển đến trại tạm giam Cầu Cao đều đang thụ án tại trại giam Thanh Lâm, Bộ Công an. Ít giờ trước khi bỏ trốn, ngày 3/11 tại một phiên xử ở TAND tỉnh Thanh Hóa, Phương đã phải nhận thêm 30 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo Lam Sơn (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.