Vụ 3 trẻ chết trong một ca trực: Bộ Y tế yêu cầu xác minh, báo cáo

Ngày 11-9, Bộ Y tế có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam khẩn trương xác minh thông tin về sự việc ba trẻ sơ sinh chết trong một ca trực (Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh).
Trước đó theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, ngày 4 và 5-9 tại khoa Ngoại-Sản của trung tâm này đã có ba trẻ sơ sinh bị tử vong.

Vụ việc khiến dư luận tỉnh Quảng Nam rất phẫn nộ vì trẻ chết đã 4-5 ngày trung tâm này mới tiết lộ, khi các sản phụ bình phục trở về nhà và con của họ đã được chôn cất. Nhiều người đặt câu hỏi “liệu trung tâm có ém thông tin, che giấu
sự thật?”.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM,ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, cho biết: “Sở đã thành lập khẩn cấp một đoàn công tác đến Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn để kiểm tra và xác minh nguyên nhân cái chết của ba trẻ sơ sinh. Chúng tôi sẽ sớm có kết luận chính thức để báo cáo cho các cơ quan chức năng và thông tin cho báo chí”.

Theo Bộ Y tế, trong khi chờ kết luận chính thức của cơ quan chức năng về trường hợp tử vong trẻ sơ sinh trên, cần sớm họp hội đồng chuyên môn đánh giá về quá trình tiếp đón, chăm sóc, theo dõi và xử lý của Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn để có kết luận và hướng giải quyết, cũng như trả lời gia đình và công luận. Kết quả giải quyết gửi về Vụ Sức khỏe bà mẹ-trẻ em (Bộ Y tế) trước ngày 16-9 để báo cáo lãnh đạo Bộ.

Ngày 11-9, ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết trường hợp trẻ hai tháng tuổi phải nhập viện sau tiêm vaccine là do bị sốc phản vệ do cơ địa nhạy cảm. Hội đồng rà soát quy trình tiêm chủng và xử lý, điều trị sau đó của BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 đều thấy đúng phác đồ. Hôm nay Sở Y tế TP.HCM sẽ có thông báo chính thức về vấn đề này.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 1-9, bệnh nhi hai tháng tuổi (quận 4) được gia đình đưa đến BV Từ Dũ tiêm vaccine Quinvaxem, uống một liều OPV (ngừa bại liệt) và Rotarix (ngừa tiêu chảy). Sau tiêm và theo dõi 30 phút tại bệnh viện, bé được đưa về nhà. Buổi chiều, bệnh nhi ọc sữa, tím tái, gia đình đưa vào BV Từ Dũ cấp cứu, sau đó chuyển qua BV Nhi đồng 1...

l Ngày 11-9, BV Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa cứu sống bệnh nhi NTT (sáu tuổi ở Hà Nội) bị té từ lan can cao khoảng 1,5 m xuống đất dẫn đến vỡ lá lách. Hiện bé đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn được tiếp tục theo dõi.

Bệnh nhi nhập viện ngày 10-9 trong tình trạng vô cùng nguy kịch, bị giãn đồng tử, chân tay lạnh, mạch và huyết áp không đo được, lúc tỉnh lúc mê, đau bụng dữ dội, nôn nhiều, bụng trướng.

l Chiều 11-9, BV Phụ sản tỉnh Tiền Giang cho biết vừa tiếp nhận một bé gái sơ sinh nặng 3,6 kg, tình trạng sức khỏe tốt do Công an phường 4, TP Mỹ Tho chuyển giao.

Khoảng 4 giờ sáng 11-9, nhiều tiểu thương khi dọn hàng ra bán tại chợ Hàng Còng (khu phố 10, phường 4, TP Mỹ Tho) thì phát hiện trên quầy sạp bán đường đậu nằm cạnh theo lối đi của ông Hà Quang Minh có một giỏ xách. Mọi người cùng mở ra xem thì phát hiện bên trong có một bé gái sơ sinh không mặc quần áo, trên người vẫn còn dây rốn. Nhiều người nhận định đây là một bé gái có thể vừa sinh được vài tiếng đồng hồ nên đem vụ việc trình báo cơ quan chức năng.

BV Phụ sản tỉnh Tiền Giang cho biết hiện bệnh viện đang làm thủ tục theo quy định và chuyển giao bé gái nói trên về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Tiền Giang để tiếp tục chăm sóc.

Nhóm PV

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.