'Vòng tròn bất tử' Gạc Ma đã hiện hữu

(PLO)- Hình ảnh bất tử của 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc tại đảo Gạc Ma trong trận chiến với hải quân Trung Quốc ngày 14-3-1988 đã hiện hữu tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa). 

Cuộc chiến rạng sáng 14-3-1988 ở Gạc Ma đã đi vào lịch sử dân tộc như một dấu ấn không bao giờ phai trong tâm khảm của mỗi người dân đất Việt. Trong cuộc chiến bi hùng này, 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh, 11 chiến sĩ bị thương... Máu của các chiến sĩ đã hòa cùng biển cả, nhắc nhớ thế hệ muôn đời sau nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền Tổ quốc!

Để tri ân các anh hùng liệt sĩ hải quân, góp phần giáo dục bồi đắp lòng yêu nước, ý chí bất khuất, quật cường của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 13-3-2015, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Ảnh: DUY VY

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma cũng là nguyện vọng của thân nhân các anh hùng liệt sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma và nhân dân cả nước, đồng thời tạo thêm một công trình văn hóa, điểm tham quan giáo dục truyền thống yêu nước, giữ nước cho các thế hệ mai sau. Ảnh: DUY VY

Khu tưởng niệm được xây dựng trên diện tích 2,5 ha, bên bờ biển phía bắc bán đảo Cam Ranh thuộc xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa), với tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 1 hơn 150 tỉ đồng, từ sự đóng góp của người lao động, nhân dân cả nước. Ảnh: TẤN LỘC

Trung tâm khu tưởng niệm nằm trên đồi cát cao nên việc thi công gặp nhiều khó khăn. Do đó, các đơn vị thi công đã huy động hàng trăm công nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhất công việc. Ảnh: TẤN LỘC

Việc chế tác tượng các chiến sĩ được thực hiện hết sức công phu, kỹ lưỡng do nhà điêu khắc nổi tiếng Lâm Quang Nới - tác giả của nhiều tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh tụ khác, trong đó có tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trước UBND TP.HCM - trực tiếp chỉ đạo thi công.

Để chế tác riêng phần tượng đã phải huy động gần 300 tấn đá granite, trong đó có nhóm nhân vật phải tạo hình liền khối từ những tảng đá nguyên nặng hơn 14 tấn. Loại đá này sáng, mịn, đẹp nhưng có độ cứng rất lớn, đòi hỏi kỹ thuật xử lý rất cao. Do đó, hầu hết những người tham gia chế tác tượng là những nghệ nhân nổi tiếng, chuyên nghiệp đến từ các làng nghề truyền thống ở Ninh Bình. Ảnh: TẤN LỘC

Trái tim của khu tưởng niệm là cụm tượng đài chính mang tên “Những người nằm lại phía chân trời” mang biểu tượng “Vòng tròn bất tử” được tạo thành từ 64 chiến sĩ nắm tay nhau quyết tâm bảo vệ lá cờ Tổ quốc khẳng định chủ quyền Việt Nam tại đảo Gạc Ma trong trận chiến với quân Trung Quốc ngày 14-3-1988.

Cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" do nhà điêu khắc Lâm Quang Nới cùng các cộng sự thực hiện, cao 12 m (chưa tính đế), ngang 12 m, bán kính 7 m với chín nhân vật tượng trưng cho các chiến sĩ hải quân. Ảnh: TẤN LỘC

'Vòng tròn bất tử' Gạc Ma đã hiện hữu ảnh 7

Ngày 18-1, cụm tượng đài "Những người nằm lại phía chân trời" đã được hội đồng nghiệm thu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiệm thu, sau gần hai năm kể từ ngày đặt viên đá đầu tiên xây dựng khu tưởng niệm Gạc Ma. Ảnh: NGUYỄN HÒA

Đến nay đường lên cụm tượng đài chính với hơn 100 bậc thang cũng đã hoàn thành. Ảnh: TẤN LỘC

Hiện nay, các đơn vị thi công đang tiếp tục khẩn trương thi công hoàn thành các hạng mục còn lại của khu tưởng niệm. Ảnh: TẤN LỘC

Hạng mục bảo tàng ngầm lịch sử Gạc Ma đang vào giai đoạn gấp rút để hoàn thiện. Hiện Ban Quản lý dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đang thu thập hiện vật, tư liệu, thiết kế trưng bày hiện vật trong bảo tàng. Ảnh: TẤN LỘC

Dưới cái nắng chói chang của vùng cát trắng Cam Ranh, các công nhân đang miệt mài hoàn thiện công trình. Ông Nguyễn Văn Bình (ngụ xã Suối Cát, huyện Cam Lâm) chia sẻ: “Tôi đã tham gia thi công nhiều công trình nhưng chưa bao giờ tôi có cảm xúc thiêng liêng, thành kính khi được tham gia thi công khu tưởng niệm này vì tôi thật sự cảm phục những chiến sĩ đã anh dũng, bất khuất bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”. Ảnh: TẤN LỘC

Đường lên cụm tượng đài chính dành cho người khuyết tật đã hoàn thành. Ảnh: TẤN LỘC

Theo ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, thành viên thường trực Ban Quản lý dự án Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, khu tưởng niệm sẽ được khánh thành vào dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27-7-2017. Trong ảnh là quảng trường Hòa Bình trong khu tưởng niệm. Ảnh: TẤN LỘC

Dù khu tưởng niệm chưa đưa vào hoạt động nhưng đã có nhiều đoàn đến dâng hưởng tưởng niệm các chiến sĩ Hải quân Việt Nam hy sinh trong cuộc hải chiến với hải quân Trung Quốc ngày 14-3-1988. Ảnh: TẤN LỘC

Nhiều du khách nước ngoài cũng đến thăm viếng, tham quan khu tưởng niệm. Ảnh: TẤN LỘC

Theo chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đang quy hoạch, thiết kế giai đoạn 2 của khu tưởng niệm với diện tích 2,5 ha về phía biển, tạo thành một quần thể tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma. Trong ảnh là phối cảnh khu tưởng niệm. Ảnh: TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.