Vốn tỉ đô từ ASEAN, Trung Quốc vẫn 'chảy' vào thị trường bất động sản Việt

(PLO)- Thị trường bất động sản Việt Nam đang sôi động hơn bao giờ hết với dòng vốn tỉ đô từ khu vực ASEAN và Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Bất chấp những biến động của kinh tế toàn cầu, thị trường bất động sản Việt Nam vẫn là thỏi nam châm hút vốn đầu tư ngoại, nổi bật là dòng vốn bền bỉ từ các quốc gia ASEAN và làn sóng đầu tư ngày càng mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Hai dòng vốn này, với những chiến lược và khẩu vị riêng, đang cùng nhau định hình nên diện mạo mới cho các đô thị và khu công nghiệp trên cả nước.

Làn sóng đầu tư từ Trung Quốc

Một làn sóng đầu tư mới từ Trung Quốc với sự chuyển dịch mạnh mẽ từ lĩnh vực sản xuất công nghiệp truyền thống sang các dự án có giá trị cao và tầm ảnh hưởng sâu rộng hơn. Dòng vốn này không chỉ chảy vào nhà xưởng, mà còn đang “đổ bộ” vào các lĩnh vực then chốt như bất động sản, xây dựng hạ tầng và nội thất…

Sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư Trung Quốc được thể hiện rõ qua số liệu thống kê cho thấy một làn sóng đầu tư mới đang diễn ra mạnh mẽ.

Theo báo cáo Cục Thống kê, tính đến hết 7 tháng đầu năm 2025, trong số 74 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Trung Quốc đứng thứ hai với gần 2,3 tỉ USD, chiếm gần 23% và Hồng Kông (Trung Quốc) 721 triệu USD, chiếm hơn 7%.

bất động sản
Bất động sản Việt Nam vẫn thu hút dòng vốn nhà đầu tư "láng giềng" từ Trung Quốc và ASEAN. Ảnh minh họa: Internet

Thị trường nội địa cũng chứng kiến sự thâm nhập mạnh mẽ, trong tháng 8-2025, xu hướng cung cấp giải pháp toàn diện được thể hiện rõ qua việc Công ty Giải pháp Ánh sáng LUVIA trở thành nhà phân phối độc quyền cho Huayi và thương hiệu đèn cao cấp Diva Luce.

Với vị thế là tập đoàn chiếu sáng hàng đầu Trung Quốc, Huayi có kinh nghiệm thực hiện hơn 1.000 dự án dự án trong nước và quốc tế, từ các công trình chính phủ đến các dự án nhà hàng, khách sạn.

Trong lĩnh vực bất động sản xây dựng, các tập đoàn Trung Quốc đang chuyển mình từ vai trò nhà thầu phụ sang nhà phát triển dự án quy mô lớn.

Minh chứng rõ nét là vào tháng 7-2025, lãnh đạo các công ty như CCC Infrastructure và Hero Thâm Quyến đã đề xuất kế hoạch đầu tư các khu đô thị thông minh. Trước đó, vào tháng 5-2025, "gã khổng lồ" xây dựng Pacific Construction Group đã trúng thầu dự án hạ tầng trọng điểm cầu Tứ Liên (Hà Nội), cho thấy tham vọng tham gia sâu vào việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng Việt Nam.

Địa ốc Việt Nam hút mạnh vốn đầu tư từ ASEAN

Thị trường bất động sản Việt Nam đang trở thành điểm đến chiến lược cho các nhà đầu tư trong khối ASEAN, đặc biệt là Singapore, Malaysia và Thái Lan. Dòng vốn này không chỉ gia tăng về quy mô mà còn góp phần định hình lại thị trường theo các chuẩn mực quốc tế.

Theo bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng Bộ phận Tư vấn Đầu tư tại Savills Hà Nội, sức hấp dẫn của bất động sản Việt Nam đối với khối ASEAN là rất rõ nét. Số liệu 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy, vốn FDI vào lĩnh vực này đạt 5,1 tỉ USD, gấp đôi cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 24% tổng vốn FDI cả nước.

Đáng chú ý, bà Dung chỉ ra rằng các nhà đầu tư ASEAN có xu hướng ưu tiên lĩnh vực này hơn hẳn. Bất động sản chiếm tới 30,4% tổng vốn đầu tư của khối vào Việt Nam.

"Tỷ trọng này cao hơn đáng kể so với mức trung bình chung, cho thấy sự ưu tiên đặc biệt của nhà đầu tư khu vực. Điều này có thể được lý giải bởi sự gần gũi về địa lý, tương đồng văn hóa kinh doanh và khả năng nhận diện các cơ hội phát triển đô thị" - bà Dung nhận định.

bat-dong-san-von-dau-tu-Asean-trung-Quoc-h2.JPG
Các nhà đầu tư ASEAN có xu hướng ưu tiên lĩnh vực bất động sản nhà ở và công nghiệp.
Ảnh: QH

Dòng vốn ASEAN được phân bổ đa dạng vào nhiều phân khúc. Bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng với mô hình Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) là biểu tượng thành công. Trong khi đó, phân khúc nhà ở cao cấp và khu đô thị tích hợp ghi nhận dấu ấn của các tên tuổi lớn như Keppel Land, ParkCity và CapitaLand.

Đại diện CapitaLand Development Việt Nam (Singapore) cho biết tập đoàn kỳ vọng sẽ tăng vốn đầu tư tại thị trường này trong vòng năm năm tới. Chiến lược của CapitaLand không chỉ dừng lại ở các dự án nhà ở mà còn hướng tới phát triển các khu đô thị phức hợp quy mô lớn, mang tiêu chuẩn quốc tế.

Cuối cùng, bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch cũng là "miếng bánh" hấp dẫn không kém. Với tiềm năng du lịch to lớn, các nhà đầu tư ASEAN đang mạnh tay "rót vốn" vào các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp. Dự kiến, nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng sẽ có bước nhảy vọt, tăng từ 70% đến 80% so với năm 2024, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm du lịch đẳng cấp quốc tế.

Bất động sản giữ vị trí thứ hai về thu hút vốn FDI

Bất chấp biến động kinh tế thế giới, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam vẫn ghi nhận những tín hiệu rất tích cực trong 7 tháng đầu năm 2025.

Theo số liệu từ Cục Thống kê, tổng vốn FDI đăng ký đạt hơn 24 tỉ USD, tăng 27% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án hiện hữu đạt gần 10 tỉ USD, tăng tới 95%, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của các nhà đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam.

Quan trọng hơn, vốn FDI thực hiện ước đạt 13,6 tỉ USD, tăng hơn 8% và là mức giải ngân cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục dẫn đầu khi chiếm tới 81,6% tổng vốn thực hiện, tương đương 11 tỉ USD. Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 1,1 tỉ USD được giải ngân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

Vì sao các dự án căn hộ Sun Group tại Nam Đà Nẵng được săn đón?

(PLO)- Sự cộng hưởng giữa các giá trị: giao lộ di sản, hạ tầng tỷ đô và tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ đang biến Nam Đà Nẵng thành “nam châm” hút vốn đầu tư. Sự thành công của hàng loạt dự án căn hộ cao cấp ra mắt thời gian qua tại khu vực này là minh chứng rõ nét nhất.

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

Chấp thuận pháp lý tại Regal Complex: Cột mốc kích hoạt dòng vốn chiến lược vào thị trường Đà Nẵng

(PLO)- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cấp phép tiến hành ký kết Hợp đồng Mua bán cho tổ hợp Regal Complex không chỉ xác lập tính minh bạch tuyệt đối về pháp lý, mà còn chính thức khởi động một chu kỳ luân chuyển vốn chiến lược đối với phân khúc bất động sản hạng sang tại miền Trung.

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

Giải mã sức hút của Beacon Tower trong mắt giới tinh hoa

(PLO)- Công viên nước quy mô 15ha hoàn thiện vượt tiến độ hai tháng, hơn 94% quỹ thấp tầng đã cất nóc chỉ sau một năm triển khai. Tổ hợp Blanca City dần hiện hữu, giúp Beacon Tower nhanh chóng chinh phục giới tinh hoa và các nhà đầu tư.

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

TP.HCM tăng tốc khởi công các dự án nhà ở xã hội

(PLO)- TP.HCM hiện đang tích cực xây dựng và hoàn thiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm đẩy mạnh việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Trong đó, TP đặc biệt chú trọng vào phân khúc nhà ở xã hội.

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

Từ cơn sốt Mega Booming Charmora City: Giải mã ‘công thức lễ hội’ được Sun Group áp dụng tại Festival Island

(PLO)- Gần 30.000 khán giả phủ kín quảng trường 2/4 cùng các khách sạn, nhà hàng hoạt động “hết ga” không chỉ minh chứng cho thành công của Mega Booming – Charmora City, mà còn tái khẳng định “công thức vàng”: nơi nào có lễ hội, sự kiện quy mô, nơi đó bất động sản gắn với du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng sẽ… bội thu.

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

Bất động sản 4–5 sao lõi đô thị: Lớp tài sản nổi lên trong giai đoạn sàng lọc

(PLO)- Tại Diễn đàn đầu tư “The Legend Danang: Where The Capital Belongs” diễn ra ở Đà Nẵng, nhiều chuyên gia cho rằng bất động sản 4-5 sao tại khu vực lõi đô thị là một trong những phân khúc hiếm hoi có thể đáp ứng đồng thời yêu cầu bảo toàn giá trị và khai thác hiệu quả trong chu kỳ sàng lọc hiện nay.

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

Chủ doanh nghiệp an tâm giữ vốn kinh doanh, khuếch đại lợi nhuận khi chọn nhà hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park

(PLO)- Không phải dồn vốn cho xây dựng, không chịu áp lực trả gốc và lãi trong 24 tháng, lại có thể đưa tài sản vào khai thác ngay sau khi nhận bàn giao, nhà phố hoàn thiện tại Vinhomes Sài Gòn Park đang mở ra lời giải tối ưu cho các chủ doanh nghiệp muốn gia tăng tài sản mà vẫn đảm bảo dòng tiền kinh doanh.

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đai

Những yêu cầu cấp bách khi sửa Luật Đất đaiLENS

(PLO)- Luật Đất đai sửa đổi cần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xử lý hiệu quả những vướng mắc phát sinh trong thực tiễn; bảo đảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không tạo thêm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.