VOH là nhịp cầu nối người dân với Chính quyền

(PLO)-Hôm nay (1-9), Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) kỷ niệm 40 năm chính thức thành lập đài (1976-2016). 40 năm một chặng đường, VOH đã ghi nhiều dấu ấn lịch sử trong hành trình phát triển TP.HCM và đất nước.

Sáng 1-9, tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Đài tiếng nói nhân dân TP. HCM (VOH), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM Đinh La Thăng đã nhấn mạnh như trên.

Theo Bí thư Thăng, ngay từ những ngày đầu thành lập VOH đã biến những chiếc radio nhỏ bé trong mỗi gia đình thành tiếng nói của hy vọng, của niềm tin, là nhịp cầu thân thiết và trong sáng nối người dân với Đảng, với chính quyền.

Bí thư thành ủy TP.HCM  Đinh La Thăng đang phát biểu tại buổi lễ

Ngày nay, VOH càng phải mang những thông tin trung thực, hữu ích đến người dân. Các vấn đề dân sinh như môi trường, đô thị, đi lại, khởi nghiệp, kinh doanh, khám chữa bệnh, chuyện tử tế… càng phải được phát truyền nhanh chóng, kịp thời hơn… Đặc biệt, VOH phải làm sao để tiếng nói của Đảng, của dân, của sự thật và lẽ phải không thể lẫn với bất cứ tiếng nói nào khác…

Tiết mục văn nghệ chào mừng

Cách đây hơn 40 năm, sáng 1-5-1975, Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng đã phát đi tiếng nói của chính quyền cách mạng lâm thời, góp phần ổn định cuộc sống của một đô thị vừa thoát ra khỏi chiến tranh cùng với bao bề bộn.

Tiếp nối sứ mệnh lịch sử của Đài Phát thanh Giải phóng, hơn một năm sau, ngày 1-9-1976, Đài Phát thanh Sài Gòn Giải phóng được vinh dự chính thức mang tên Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM. 

Êkíp thực hiện câu chuyện truyền thanh "Quê mình xanh mãi" của chương trình Nông thôn - VOH trước đây. Ảnh: VOH

Từ chỗ chỉ phát 16 giờ mỗi ngày trong những ngày đầu trên một kênh chính AM và chủ yếu là những thông tin thuận chiều, tới hôm nay VOH đã có 62 giờ phát sóng hằng ngày trên ba kênh: Thời sự chính trị AM 610 KHZ, kênh thương mại giải trí FM 99,9 MHZ và kênh giao thông đô thị FM 95,6 MHZ.

Cùng với đó là trang tin điện tử của đài giờ đây đã phát triển trên Internet, các loại điện thoại thông minh, mọi người đều có thể nghe VOH ở bất cứ đâu cùng với lượng thông tin luôn mới mẻ, cập nhật và góc nhìn đa chiều, khách quan. VOH đang là cơ quan truyền thông đa phương tiện từng bước phát triển mạnh mẽ, phù hợp với xu thế phát thanh hiện đại của khu vực và quốc tế.

VOH đã từng trải qua những thời khắc đáng tự hào với các chương trình đã đi vào lòng công chúng. Còn nhớ chương trình Thời sự với tin tức khá nhanh, được chờ đợi hằng ngày trong giai đoạn báo chí thời bao cấp chưa phát triển mạnh. Trong đó câu chuyện phố phường như là một đặc sản không thể thiếu. Bên cạnh đó, còn có những chương trình rất “ăn khách”, trở thành món ăn tinh thần hằng ngày của người dân, góp phần đưa làn sóng của đài vươn xa và được nhiều người biết đến như: Nông thôn, cuộc thi Bông lúa vàng - Ca nhạc cải lương, Sài Gòn buổi sáng, Làn sóng xanh hay chương trình ca nhạc thiếu nhi Tiếng hát sơn ca…

Địa điểm truy cập vào VOH: http://www.voh.com.vn

Theo ông Lê Công Đồng, giám đốc VOH, 40 năm qua Đài đã phát triển mạnh về kỹ thuật và nguồn nhân lực. Từ chỉ một làn sóng AM phát trên nền thiết bị cũ kỹ, lạc hậu…VOH đã phát triển lên ba làn sóng AM 610 KHz, FM 99,9 MHz và FM 95,6 MHz…trên nền các thiết bị truyền thông tiên tiến, với tổng thời lượng phát sóng 62 giờ/ngày… và tầm phủ sóng không chỉ trong phạm vi TP. HCM mà còn tỏa rộng ra cả miền Đông, miền Tây Nam bộ, Trung bộ và cả đồng bằng Bắc bộ…

Tại buổi lễ, VOH đã vinh dự đón nhận cờ thi đua của Chính phủ, cờ tặng thưởng của UBND TP và 18 cá nhân được nhận bằng khen của UBND TP.

VOH là nhịp cầu nối người dân với Chính quyền ảnh 5
Ông Lê Công Đồng, Giám đốc VOH

FM 99,9 MHz đã được tiếp sóng trên cả ba vùng miền Bắc - Trung - Nam qua các kênh FM 96,3 MHz của Đài PTTH Đà Nẵng, FM 95,1 MHz của Đài PTTH Nam Định, FM 89,4 MHz của Đài PTTH Bình Phước cùng FM 103,2 MHz cho cả khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Nhân kỷ niệm 40 năm, VOH chính thức hòa sóng cùng Đài PTTH Đắk Nông và Đài PTTH Bạc Liêu. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.