Vỡ nợ hơn 6 tỉ đồng, phó chủ tịch HĐND xã chây ỳ

Sau khi vỡ nợ, vợ của ông Huỳnh Nam Việt (Phó Chủ tịch HĐND xã Hòa An, huyện Chợ Mới, An Giang) là Dương Thị Mỹ Dung bỏ trốn, còn “dàn cảnh” đánh ghen, tố cáo chồng có vợ bé, lấy tên người khác tố cáo ngược người dân cho vay nặng lãi...

Nợ nần chưa ngã ngũ, thì hiện tại hai vợ chồng đã ly hôn, toàn bộ tài sản ông Việt nói vợ lấy hết, khiến người dân vô cùng hoang mang...

Trước việc làm của ông Huỳnh Nam Việt gây ra dư luận không tốt trong nội bộ và quần chúng nhân dân, ngày 3-5-2013, Ban Tổ chức Huyện ủy Chợ Mới có buổi làm việc với ông Việt, yêu cầu làm đơn xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng ủy xã Hòa An (nhiệm kỳ 2010-2015).

Sau đó, ông này không thực hiện còn trả lời thẳng thừng: “Không viết đơn, làm gì thì làm”. Đối với việc ông Việt thiếu các khoản nợ (hụi và vay mượn) trong dân số tiền hơn 6 tỉ đồng, gây bức xúc trong nhân dân, Thường trực Đảng ủy xã Hòa An có chỉ đạo lập tổ khảo sát nắm lại tình hình dư luận, kết quả Việt thiếu nợ là có thật. Tuy nhiên, Việt không chấp hành viết bản tự kiểm cá nhân lại theo kết luận của Đoàn kiểm tra Nghị quyết Trung ương 4 (do Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu làm trưởng đoàn) và kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa An (ngày 24-12-2012).

“Thậm chí, sau khi bể nợ, Việt bỏ nhiệm vụ được giao, không thường xuyên đến cơ quan, được nhắc nhở nhiều lần nhưng không khắc phục” - Bí thư Đảng ủy xã Hòa An Nguyễn Văn Danh nói.

60T8-1.jpg

Người dân gửi yêu cầu khởi tố hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng Việt.

Tìm hiểu về việc chấp hành chức trách được giao, chúng tôi được biết: Kể từ tháng 3-2012, ông Việt chỉ chú tâm đi mua bán lúa gạo trong và ngoài địa phương, thường xuyên vắng mặt ở cơ quan, dẫn đến các nhiệm vụ được phân công (Ủy viên Thường vụ phụ trách ấp, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra) không hoàn thành.

Từ đầu năm 2013 đến nay, ông Việt thỉnh thoảng chỉ đến dự họp lệ tuần, họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành rồi về; sau đó không đến cơ quan và cũng không thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Song, ông Việt vẫn đến đơn vị lãnh lương, gây dư luận bức xúc trong nội bộ.

Trước tình trạng này, Ban Chấp hành Đảng ủy xã họp biểu quyết thống nhất cho Việt thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, nhưng vẫn còn giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã.

Tại buổi tiếp xúc HĐND 3 cấp ngày 26-5-2013, rất nhiều cử tri phản ánh: Với vai trò lãnh đạo nhưng Việt thiếu nợ số tiền lớn, lại có ý lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản, trục lợi cá nhân, vay mượn của dân rồi tự tuyên bố không có khả năng trả, vậy HĐND 3 cấp có xử lý Việt không, thời gian nào xử lý và khi nào chúng tôi nhận lại được tiền...

Theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hòa An Dương Trường Sơn, đối với các khoản nợ ông Việt luôn đổ mọi trách nhiệm cho vợ, mặc dù tất cả tiền hụi và tiền vay đều do ông Việt đứng ra khui hụi, gom tiền và chở vợ đi vay mượn. Có một số vụ việc vay mượn được Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới tuyên có hiệu lực nhưng Việt vẫn không chấp hành.

Gần đây, Ban Tư pháp xã nhận được nhiều đơn của nhân dân gửi tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản sản của vợ chồng  ông Việt, đồng thời yêu cầu khởi kiện hình sự đối với ông Việt.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn cho biết: “Đang trong quá trình kiểm tra dấu hiệu vi phạm của đồng chí Huỳnh Nam Việt, củng cố hồ sơ dấu hiệu vi phạm, kể cả xem xét việc 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ được giao, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ... Sắp tới, sẽ có kết luận chính thức hình thức xử lý về mặt Đảng đối với Việt”. Còn Chủ tịch HĐND huyện Chợ Mới Nguyễn Văn Tám cho rằng: “Sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, sẽ có quyết định xem xét về chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã của ông Việt”.

Theo P.V-T.V (An Giang Online)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.