Vờ kể con nuôi mắc trọng bệnh, chiếm đoạt tiền tỷ

Viện KSND tỉnh Lào Cai vừa có kháng nghị phúc thẩm đến Viện KSND Tối cao về mức án 9 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Dương Thu Nga, 47 tuổi, trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cao, tỉnh Lào Cai, phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, bị cáo Dương Thu Nga đã bị TAND tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án tù nêu trên. Viện KSND tỉnh Lào Cai cho rằng bản án tuyên chưa đúng tính chất, mức độ tội phạm; chưa đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tài liệu cơ quan tố tụng tỉnh Lào Cai xác định, từ tháng 3-2010 đến tháng 6-2011, Dương Thu Nga đã nói với một số người quen việc con nuôi cô ta bị bệnh tim, và cần vay tiền để ra nước ngoài chữa bệnh. Nga cam kết khi con nuôi khỏi bệnh về nước sẽ trả lãi suất cao. Bằng thủ đoạn này, Nga đã vay và chiếm đoạt của 6 bị hại hàng trăm triệu đồng.

Chưa dừng lại ở đó, Dương Thu Nga còn khoe với nhiều người, cô ta quen biết một số lãnh đạo cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai, và có thể giúp “chạy” việc. Có 15 người đã tin vào sự khoe khoang của Nga, chuyển cho “siêu lừa” số tiền lên đến gần 5 tỷ đồng. Cho đến khi Dương Thu Nga bị bắt, không bị hại nào được Nga giúp bố trí việc làm. 

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án và bản án Tòa sơ thẩm đã tuyên, Viện KSND tỉnh Lào Cai đã quyết định kháng nghị một phần của bản án hình sự sơ thẩm nêu trên về hình phạt, đề nghị Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục phúc thẩm để tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Thu Nga.

Theo H.Q (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.