Vỡ đê bao ở Bến Tre, gây ngập 15ha cây ăn trái

(PLO)- Sự cố vỡ đê bao ở Bến Tre khiến 19 hộ dân và 15ha cây ăn trái ở tổ 16, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình bị ảnh hưởng trực tiếp. Đoạn đê bị vỡ vừa được gia cố, nhưng sau một đêm lại tiếp tục bị vỡ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng nay (18-9), ông Phạm Anh Linh – Chủ tịch UBND huyện Chợ Lách (Bến Tre) cho biết, đoạn đê ở Tổ 16, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ lách vừa bị vỡ đã được chính quyền gia cố xong hôm qua (17-9); tuy nhiên khoảng 3 giờ rạng sáng nay đoạn đê trên lại tiếp tục bị vỡ, nước tràn vào ảnh hưởng đến nhiều diện tích trồng cây ăn trái của bà con nông dân trên địa bàn.

Vỡ đê bao ở Bến Tre, gây ngập 15ha cây ăn trái
Đoạn đê vừa được gia cố khẩn cấp, sau một đêm lại tiếp tục bị vỡ

Sau vỡ đê, mực nước hiện tại ngập tại vườn cây ăn trái của nhiều hộ dân lên đến hơn 1 mét, làm 19 hộ dân và 15ha cây ăn trái như: sầu riêng, nhãn, mít và một số loại cây ăn trái khác của người dân ở tổ 16, ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình bị ảnh hưởng trực tiếp.

Nguyên nhân đoạn đê vừa khắc phục xong tiếp tục bị vỡ theo ông Linh do mấy ngày nay mưa bão, phần chân đê yếu, mực nước trên sông cao dẫn đến liên tục bị sạt lở.

Vo-de-gay-ngap (3).jpg
Vo-de-gay-ngap (4).jpg
Trước đó chính quyền và ngành chức năng của xã Vĩnh Bình đã khẩn cấp gia cố đoạn đê bị vỡ nhưng không hiệu quả

Cũng theo lãnh đạo UBND huyện Chợ Lách, trong thời gian chờ tỉnh hỗ trợ xây lại con đê kiên cố, hiện ngành chức năng của huyện và chính quyền xã Vĩnh Bình sáng sớm nay đã trực tiếp xuống khảo sát, và dự kiến sẽ huy động lực lượng, máy móc thiết bị tiếp tục khắc phục lăn đê sâu vào bên trong cách vị trí sạt lở khoảng 10-20m.

Trước đó, do ảnh hưởng sau cơn bão số 3 gây ra và ảnh hưởng đầu con nước rằm tháng 8 (âm lịch) lúc 23 giờ ngày 16-9 mưa to, nước lớn đã làm sạt lở đê bao 350m tại hộ đất vườn của ông Lý Quốc Dũng, tổ 16 ấp Phú Bình, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, đoạn đê bị sạt lở dài 20m, sâu 2m mất hết thân đê.

Vo-de-gay-ngap (1).jpg
Sự cố vỡ đê bao ở Bến Tre gây ngập 15ha cây ăn trái. Trong ảnh là đoạn đê vừa gia cố xong, lại tiếp tục bị vỡ.

Vụ sạt lở đã làm 19 hộ dân bị ngập nước khoảng 0,5m, có nơi lên đến 1m, một số vật dụng trong gia đình dân bị hư hỏng, ngập úng 3ha cây ăn trái như: sầu riêng, nhãn, mít… và một số loại cây ăn trái khác.

Sau khi sạt lở xảy ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai xã, huyện đã nhanh chóng khắc thuê cô-pe đến gia cố tạm thời điểm sạt lở ngăn nước tràn vào vườn cây ăn trái. Tuy nhiên vừa gia cố xong thì tại vị trí gia cố lại tiếp tục sạt lở vào rạng sáng nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.