VN - Vatican mới thảo luận thiết lập quan hệ ngoại giao

(PLO)- Việt Nam và Tòa thánh Vatican trong tương lai sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Ngày 23-12, Chủ tịch UB Trung ương Nguyễn Thiện Nhân đã đi thăm và chúc mừng Giáng sinh đồng bào Công giáo tại Thanh Hóa, Ninh Bình và Thái Bình.

Ngỏ lời với các Đức Giám mục ba giáo phận Thanh Hóa, Phát Diệm, Thái Bình, ông Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng đồng bào Công giáo Việt Nam sắp đón mừng ngày Chúa Giáng sinh, một sự kiện tâm linh quan trọng trong đời sống Giáo hội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân (trái) tặng quà cho Đức Tổng Giám mục Giu-se Nguyễn Chí Linh

Ông Nguyễn Thiện Nhân (trái) tặng quà cho Đức Tổng Giám mục Giu-se Nguyễn Chí Linh

“Năm 2016, đất nước hứng chịu nhiều bất lợi về thiên tai nhưng đồng bào Công giáo đang đón Lễ Giáng sinh yên bình, dù còn nhiều lo lắng. Đất nước chúng ta đang duy trì được hòa bình, đó là cái phúc chung của dân tộc, trong đó có đóng góp của đồng bào Công giáo” - ông Nhân khẳng định.

Đề cập đến sự đóng góp của cộng đồng các tôn giáo trong năm qua, ông Nhân cho biết: “Đồng bào Công giáo có những đóng góp hết sức quan trọng trong giáo dục cũng như bảo trợ xã hội, dạy nghề. MTTQ Việt Nam sẽ tuyên dương các cơ sở từ thiện và đóng góp của đồng bào Công giáo trong việc chăm sóc nhân dân, bảo trợ xã hội”.

Thông tin về chuyến thăm Tòa thánh Vatican của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vừa qua, ông Nhân cho hay: Việt Nam và Tòa thánh Vatican đã thể hiện mong muốn về việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Tới đây, Tòa thánh Vatican sẽ có đại diện thường trú tại Việt Nam.

“Mong đồng bào Công giáo Việt Nam tiếp tục sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân” - ông Nhân nói.

Đáp lại những lời chúc tốt đẹp của ông Nhân, Đức Tổng Giám mục Giu-se Nguyễn Chí Linh, người vừa được Tòa thánh Vatican bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế cho hay: “Chúng tôi phấn khởi vì mối quan hệ giữa Công giáo và các cấp lãnh đạo ngày càng trở nên nồng hậu, qua việc viếng thăm nhau vào các dịp lễ lớn”.

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh (phải) chia sẻ những ưu tư về đất nước, về dân tộc với ông Nguyễn Thiện Nhân

Cũng trong tâm tình đó, Đức Giám mục Giu-se Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm cũng bày tỏ ưu tư về tình trạng đạo đức xã hội xuống cấp, tình trạng gian dối trong giáo dục và kinh doanh đang phương hại đến tương lai của xã hội.

Đức Giám mục Giu-se Nguyễn Năng chào mừng ông Nguyễn Thiện Nhân và chia sẻ những ưu tư của MTTQ Việt Nam.

“Chúng tôi hiểu MTTQ Việt Nam, với vai trò giám sát, phản biện, cũng thao thức và ưu tư về thực trạng của xã hội hiện nay. Chúng tôi mong muốn góp phần của mình vào việc chấn hưng đạo đức xã hội ngay trong cộng đồng Công giáo” - Đức Giám mục Nguyễn Năng bày tỏ.

Đức Giám mục Phê-rô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, cũng dành những lời tốt đẹp để cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nhân đã đại diện lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc mừng Lễ Giáng sinh đối với đồng bào Công giáo.

Ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định ở đâu có đồng bào Công giáo ở đó có cuộc sống yên lành, phát triển. Đồng bào Công giáo góp phần to lớn vào sự phát triển chung. “Đảng, Nhà nước đánh giá cao và khuyến khích đồng bào Công giáo phát triển các hoạt động xã hội thiện nguyện, chăm sóc trẻ mồ côi, người có hoàn cảnh khó khăn. Đồng bào công giáo hãy luôn là những công dân yêu nước, sống Phúc âm trong lòng dân tộc” - ông Nhân nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.