VN sẽ phát triển nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo

(PL)- “Chúng tôi quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp”. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh như thế tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam (VN) 2017 với sự tham dự của hàng ngàn doanh nghiệp (DN) trong nước và quốc tế, diễn ra tại Đà Nẵng ngày 7-11.

Hội nghị có chủ đề là “VN - Đối tác kinh doanh tin cậy”, do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) tổ chức và nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Tại hội nghị, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, chia sẻ VN muốn các DN đến VN để cùng đầu tư kinh doanh, cùng thắng và hy vọng các CEO hàng đầu của thế giới sẽ chia sẻ với VN những giải pháp, khuyến nghị cho môi trường thể chế và mô hình kinh doanh tại VN. “Khi những người khổng lồ của thế giới đã đến đây nghĩa là chúng ta cũng có cơ hội cho những dự án khổng lồ” - ông Lộc bày tỏ.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết đến nay VN vẫn đang nỗ lực hoàn thiện mình để tiếp tục là “đối tác kinh doanh tin cậy”, đầy triển vọng trong cộng đồng DN quốc tế và của các quốc gia. “Chúng tôi quyết tâm xây dựng chính phủ kiến tạo, phát triển, hành động, phục vụ người dân, DN; đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện mục tiêu duy trì ổn định vĩ mô vững chắc, cải cách thể chế, chính sách pháp luật, phát triển bền vững, chú trọng tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho người dân” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cho biết sẽ tập trung cải thiện chất lượng thể chế, chính sách pháp luật, thúc đẩy pháp quyền, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kéo tầng lớp dân cư thu nhập thấp tiến lên hội tụ với nhóm thu nhập trung bình và khá. Bên cạnh đó, VN sẽ phát triển nền kinh tế khởi nghiệp, sáng tạo thông qua các cam kết hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để vun đắp, hiện thực hóa các ý tưởng khởi nghiệp, đồng thời cam kết bảo hộ các ý tưởng sáng tạo.

Trả lời câu hỏi vì sao VN đạt được các mục tiêu đề ra và tới đây VN sẽ làm gì, Thủ tướng cho hay thành công của VN thứ nhất là ổn định chính trị-xã hội, thứ hai là Chính phủ cải cách sâu rộng, trong đó đặc biệt chú trọng vấn đề cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực; cải cách thể chế, chính sách pháp luật cũng đang diễn ra rất mạnh mẽ. “Trong năm 2017 chúng tôi cắt bỏ trên 5.000 thủ tục hành chính, mang lại lợi ích rất lớn về thời gian, chi phí” - Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng giải thích về cụm từ “chính phủ kiến tạo”. Theo đó kiến tạo là tạo ra một khuôn khổ thể chế pháp luật tốt nhất; tạo ra tiện lợi tốt nhất cho người dân phát triển quyền tự do con người, tự do công dân; tạo điều kiện tốt nhất cho DN; kiến tạo là để ứng phó với những biến đổi; một chính phủ hành động là có những quyết sách nhanh, chủ động trong đầu tư kinh doanh.

Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh VN (VBS) là diễn đàn hợp tác quốc tế lớn nhất sẽ được tổ chức thường niên tại VN, bắt đầu từ năm nay. Đây là sáng kiến của VN và là sự kiện quốc tế quan trọng do VCCI tổ chức nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Tham gia hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương VN, đại diện các tổ chức quốc tế uy tín, các học giả cùng 2.000 lãnh đạo DN trong nước, khu vực châu Á-Thái Bình Dương và quốc tế. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.