Vĩnh Phúc thông tin về việc kỷ luật nhiều cán bộ Sở Tư pháp

(PLO)-  Chiều 21-7, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thông tin đến các cơ quan báo chí về việc kỷ luật nhiều cán bộ thuộc Sở Tư pháp của tỉnh này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại đây, ông Lương Đức Minh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Tư pháp.

Trước đó, ngày 8-6, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định cách chức Giám đốc Sở Tư pháp với ông Nguyễn Văn Bắc.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng với hai Phó Giám đốc Sở Tư pháp là ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định buộc thôi việc đối với ông Tuấn Anh và bà Ánh.

Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Phúc cũng thống nhất biểu quyết với hình thức cảnh cáo đối với ông Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Được biết, ông Nguyễn Văn Bắc có vi phạm nghiêm trọng; ông Nguyễn Tuấn Anh và bà Kim Thị Ánh có vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác.

Ông Bùi Huy Vĩnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho hay, đây là vụ việc rất đáng tiếc, từ khi tái lập tỉnh đến nay, lần đầu tiên ở cùng một sở có 4 lãnh đạo bị kỷ luật.

Nói về những vi phạm của lãnh đạo Sở Tư pháp, ông Lương Đức Minh, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy thông tin, ông Nguyễn Văn Bắc, Giám đốc Sở Tư pháp vi phạm trong công tác tài chính, ngân sách.

Lãnh đạo Sở Tư pháp để xảy ra vi phạm liên quan đến chế độ chính sách; vi phạm khi thực hiện các trình tự về hóa đơn, chứng từ... không đảm bảo theo đúng quy định và công tác hạch toán kế toán.

Tuy nhiên, ông Minh khẳng định, quá trình kiểm tra của Đảng đến ngày công bố kết luận chưa phát hiện có tham nhũng và vi phạm pháp luật.

Cũng tại đây, đại diện Sở Nội vụ cho biết đã tham mưu cho UBND tỉnh có văn bản giao cho ông Hà Thái Nguyên, Phó Giám đốc sở Tư pháp tạm thời điều hành sở này. Việc giao nhiệm vụ chỉ mang tính chất tạm thời trong bối cảnh sở này chưa được kiện toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.