Vĩnh Phúc nói gì về phá rừng phòng hộ xây nghĩa trang?

(PLO)- "Hàng ngàn mét vuông rừng phòng hộ bị chặt phá không thương tiếc gây bức xúc cho người dân tại rừng phòng hộ núi Đá Bia, thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, ĩnh Phúc" - Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục. 

Tại buổi làm việc của Tổ công tác Thủ tướng với tỉnh Vinh Phúc, ngày 16-5, Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Cao Lục đã đặt ra nhiều vấn đề về công tác quản lý rừng. Cụ thể là việc tỉnh đồng ý chủ trương phá rừng phòng hộ ở núi Ngang ở Tam Đảo để làm công viên nghĩa trang đã gặp sự phản đối của hàng trăm hộ dân và các chuyên gia...

Theo ông Lục, các chuyên gia cho rằng chủ trương phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang là không chấp nhận được, vừa nguy hiểm do mất rừng, vừa phá hoại tiềm năng du lịch, không phù hợp với chủ trương “không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế”. Trước sự phản ứng mạnh mẽ này, tỉnh đã phải ra quyết định dừng dự án này.

Vĩnh Phúc nói gì về phá rừng phòng hộ xây nghĩa trang? ảnh 1
Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc đang giải trình với đoàn công tác của Thủ tướng về việc phá rừng phòng hộ làm nghĩa trang. Ảnh: Đ. Minh 

“Hàng ngàn mét vuông rừng phòng hộ bị chặt phá không thương tiếc gây bức xúc cho người dân tại rừng phòng hộ núi Đá Bia, thôn Thanh Lộc, xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên. Theo phản ảnh của người dân việc này diễn ra từ 2016, đến nay còn một số nhóm phá rừng trái phép hoạt động như một công trường, có máy xúc, máy ủi, hoạt động hết công suất để phá núi, rừng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra sự việc, báo cáo kết luận xử lý cụ thể đến tổ công tác” - Phó Chủ nhiệm Nguyễn Cao Lục nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Chi Giang cho biết hiện nay quy hoạch phát triển thì kết cấu hạ tầng ở Vĩnh Phúc chưa đồng bộ. “Đơn giản như lò hóa thân hoàn vũ cả tỉnh chưa có. Bây giờ, người chết muốn hóa thì phải mang sang tỉnh khác để làm. Cái riêng thì phản ứng, nhưng trách nhiệm chung của tỉnh là phải làm” - ông Giang nói.

Theo ông Giang, Vĩnh Phúc có diện tích 1.200 cây số, trong đó diện tích đồng bằng chỉ có ba huyện, không thể mang nghĩa trang ra huyện đồng bằng để làm.

“Xin khẳng định, quy hoạch này đã được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2011. Trong thuyết minh đã có vị trí này và bây giờ chúng tôi mới có cơ hội đặt vấn đề căn cơ để thực hiện. Theo thông tư của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, căn cứ tiêu chí của loại rừng này thì sớm đưa ra khỏi diện tích rừng phòng hộ để phát triển kinh tế-xã hội, chứ không phải rừng phòng hộ đầu nguồn. Ở đây, rừng chỉ giao khoán cho 11 hộ nhưng có mấy trăm cái đơn là câu chuyện tỉnh đã  giao cho công an tỉnh làm rõ” - ông Giang cho hay.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì khẳng định “nghĩa trang đã đến lúc phải làm”, bởi hiện nay có việc người mất phải đưa đi Sơn Tây, Phú Thọ để an táng.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

"Nhưng cứ nói đến xây dựng nghĩa trang, nhà máy rác là một bộ phận người dân lại chưa đồng tình. Vấn đề này, tôi nghĩ là cần quyết tâm làm" - ông Trì nói và cho biết tỉnh mới xin chủ trương quy hoạch chứ sử dụng diện tích bao nhiêu, bao nhiêu đất rừng, bao nhiêu đất ruộng là chưa có. “Hiện đồi vẫn nguyên, cây vẫn nguyên. Tháng 6-2016, tỉnh đã khoanh định 111 vùng cấm khai thác khoáng sản, nhưng thực tế khoáng sản ở đây hàm lượng rất nhỏ. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát tổng thể vấn đề xây dựng nghĩa trang. Hiện dọc quốc lộ phải có đến vài chục điểm là nghĩa trang. Nếu Vĩnh Phúc xây đô thị mà toàn nghĩa trang thì không ổn’ - chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.