Vĩnh Long: Không yêu cầu giấy xác nhận khi vận chuyển hoa, kiểng dịp Tết

PLO - Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long cho biết việc vận chuyển hoa, kiểng không cần xác nhận của địa phương và đã chỉ đạo xã thông tin rõ cho người dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, một số hộ dân trồng hoa, kiểng tại xã Chợ Lách và Vĩnh Thành phản ánh trên mạng xã hội việc người dân muốn vận chuyển hoa ra chợ bán phải xin xác nhận của UBND xã.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 5-2, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang cho biết các ngành chức năng của tỉnh không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận nguồn gốc sản xuất hoa, kiểng trong quá trình vận chuyển.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân trong sản xuất, vận chuyển và tiêu thụ hoa, kiểng theo đúng quy định pháp luật. Trước thông tin phản ánh trên mạng xã hội, tỉnh đã chỉ đạo UBND xã có văn bản thông tin rõ ràng để người dân yên tâm.

vinh-long-hoa-kieng-cho-lach-1.jpg
Vĩnh Long khẳng định ngành chức năng không yêu cầu phải xuất trình loại giấy xác nhận sản xuất hoa, kiểng để vận chuyển tiêu thụ tại các chợ trong dịp tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026
hoa kiểng chợ lấy,vĩnh long
Bà con nông dân vận chuyển hoa, kiểng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ nếu gặp vướng mắc hãy liên hệ trực tiếp xã để được hỗ trợ.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, trong ngày, UBND xã Chợ Lách đã ban hành văn bản thông tin đến người dân. Theo UBND xã, những ngày qua có nhiều nông dân đến UBND xã Chợ Lách đề nghị xác nhận việc sản xuất hoa, kiểng để tiêu thụ tại các chợ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Vĩnh Long khẳng định ngành chức năng không yêu cầu phải xuất trình loại giấy xác nhận sản xuất hoa, kiểng để vận chuyển tiêu thụ tại các chợ trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Qua trao đổi với các ngành chức năng, UBND xã Chợ Lách khẳng định trong quá trình vận chuyển, ngành chức năng không yêu cầu xuất trình giấy xác nhận về nguồn gốc sản xuất hoa, kiểng. Đồng thời, UBND xã cũng không có quy định yêu cầu người dân phải xin loại giấy này.

UBND xã Chợ Lách đề nghị bà con trên địa bàn, nếu trong quá trình vận chuyển hoa, kiểng gặp vướng mắc có thể liên hệ trực tiếp với lãnh đạo xã để được hỗ trợ.

Cụ thể, người dân liên hệ số 0824.391.768, gặp ông Nguyễn Việt Thương, Chủ tịch UBND xã Chợ Lách; hoặc số 0918.123.015, gặp ông Trần Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách.

Ông Nguyễn Hữu Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Chợ Lách, cho biết toàn xã hiện có khoảng 3.500 ha đất nông nghiệp chuyên trồng cây giống và hoa kiểng. Năm nay, nông dân gieo trồng hơn 3 triệu sản phẩm hoa, kiểng, tăng 10% so với năm trước.

Trong đó, cúc mâm xôi đạt chuẩn OCOP 3 sao chiếm khoảng 1,2 triệu sản phẩm. Tuy nhiên, mưa trái mùa đã khiến khoảng 15–20% diện tích cúc mâm xôi bị nở sớm do ảnh hưởng thời tiết và năm nhuận.

Chiều 5-2, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long có thông báo gửi các hộ nông dân sản xuất hoa, kiểng trên địa bàn xã.

Theo đó, trong mấy ngày qua, có rất nhiều hộ dân trên địa bàn xã Vĩnh Thành đến Ủy ban nhân dân xã yêu cầu xác nhận nguồn gốc sản xuất hoa, kiểng để vận chuyển đến các chợ hoa trong dịp tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026.

Qua trao đổi, thì các ngành chức năng và các cơ quan có liên quan không yêu cầu phải xuất trình loại giấy xác nhận nêu trên và Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành cũng không yêu cầu người dân sản xuất, kinh doanh hoa, kiểng phải có giấy xác nhận này.

Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành thông báo đến các hộ dân sản xuất hoa, kiểng trên địa bàn xã Vĩnh Thành trong quá trình vận chuyển hoa, kiểng từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ trong dịp tết Nguyên Đán Bính Ngọ năm 2026 nếu gặp các ngành chức năng yêu cầu phải có giấy xác nhận của địa phương về nguồn gốc sản xuất hoa, kiểng thì liên hệ qua số điện thoại của lãnh đạo địa phương để tháo gỡ, giải quyết.

Cụ thể là số điện thoại 0916384078, gặp ông Phạm Hồng Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long; số điện thoại: 0982871354, gặp ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.