Vietcombank Khánh Hòa nói về cán bộ nghi liên quan đến tai nạn chết người

(PLO)- Người phát ngôn Vietcombank Khánh Hòa xác nhận người nghi liên quan đến vụ xe Mercedes rời khỏi hiện trường vụ tai nạn chết người là Trưởng phòng giao dịch Diên Khánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 9-3, trả lời PLO, bà Võ Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chi nhánh Khánh Hòa, cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức về việc cán bộ liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm người phụ nữ tử vong.

Xe Mercedes nghi liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: C.A

Xe Mercedes nghi liên quan đến vụ tai nạn. Ảnh: C.A

Bà Hương cho biết chỉ biết thông tin vụ việc qua báo chí. Bà Hương xác nhận ông Ngô Duy Bình, người nghi liên quan đến vụ tai nạn, công tác tại Ngân hàng Vietcombank từ năm 1999.

Ông Bình hiện là Trưởng Phòng giao dịch Vietcombank Diên Khánh thuộc Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa.

Ông Bình được bổ nhiệm Trưởng phòng giao dịch từ năm 2022. Quá trình công tác cán bộ này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và có quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Bà Hương cũng cho cho biết ông Bình xin nghỉ phép từ ngày 1 đến 3-3 vì lí do cá nhân. Đồng thời, ông Bình cũng xin tạm hoãn hợp đồng ba tháng. “Tuy nhiên, giám đốc ngân hàng đi vắng nên ngày 1 và 2-3 yêu cầu ông Bình bàn giao công việc. Ông Bình nghỉ phép từ ngày 3-3 và tạm hoãn hợp đồng từ ngày 6-3 đến ngày 6-6”- bà Hương thông tin.

Phó Giám đốc Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa cũng cho biết đã phân công người phụ trách phòng giao dịch khi ông Bình nghỉ phép. Phía ngân hàng cũng chưa nhận được thông tin chính thức từ công an. Đồng thời, ông Bình đang nghỉ phép nên ngân hàng chưa thể báo cáo.

Bà Hương cho biết nếu đúng như thông tin báo chí thì vụ việc này cũng xảy ra ngoài cơ quan và trong thời gian ông Bình nghỉ phép. Vì vậy, đây là vấn đề cá nhân và Ngân hàng Vietcombank Khánh Hòa không liên quan.

Trước đó, một lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Khánh Hòa xác nhận một cán bộ Ngân hàng liên quan đến vụ tai nạn khiến người phụ nữ tử vong ở huyện Diên Khánh (Khánh Hòa).

Theo Công an huyện Diên Khánh, vụ tai nạn trên xảy ra lúc 16 giờ 30 ngày 3-3 trên đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua xã Diên An, huyện Diên Khánh. Tại thời điểm trên, một ô tô đã va chạm với xe máy làm phụ nữ đi xe máy bị thương.

Sau khi xảy ra tai nạn, người điều khiển ô tô nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong hôm 5-3.

Qua hệ thống đăng kiểm, bước đầu xác định xe Mercedes nghi trong vụ tai nạn trên là của ông Ngô Duy Bình (ngụ phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Đây là ô tô Mercedes E200W212, sản xuất năm 2015.

Công an huyện Diên Khánh đã tạm giữ xe Merceder nghi vấn để giám định và mời tài xế lên làm việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.