Việt – Phi hướng tới đối tác chiến lược

(PLO) - Phiên hội đàm hẹp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III diễn ra chiều 21-5, tại Phủ tổng thống, đã kéo dài gần gấp đôi thời gian dự kiến. 

Ngay sau đó, đoàn đại biểu hai nước đã hội đàm mở rộng về các vấn đề đối bên cùng quan tâm. Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai quốc gia đã họp báo thông báo về kết quả buổi làm việc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng thống Aquino cùng cho biết đôi bên nhất trí thắt chặt hơn quan hệ chính trị - đối ngoại giữa hai nước. Tăng cường trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao cũng như các cấp. Lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ thiết lập nhiều hình thức linh hoạt để gặp gỡ, cùng nhau trao đổi ý kiến về quan hệ song phương.

Lãnh đạo hai quốc gia thống nhất rằng, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp hiện có, đôi bên nhất trí làm sâu sắc hơn, đưa quan hệ hai nước phát triển toàn diện. Theo đó, lập ủy ban công tác chung do bộ ngoại giao hai nước đứng đầu để nghiên cứu, xây dựng lộ trình hướng tới quan hệ hợp tác chiến lược, vì lợi ích mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phatst riển chung của khu vực, để sớm trình lãnh đạo cấp cao hai nước quyết định.

Trong phát biểu của mình trước bao giới, Tổng thống Aquino cho biết đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, ghi nhận quan hệ hải quân hai nước thời gian qua đã có bước phát triển tốt. Tổng thống cũng nhắc tới siêu bão Hải Yến năm trước như là điển hình của sự hợp tác giữa hai quốc gia, mà ở đó VN đã hộ trợ, giúp đỡ Philipiness khắc phục hậu quả. Từ kết quả đó, trong cuộc gặp này, lãnh đạo hai bên trao đổi ý kiến về hợp tác giữa cảnh sát biển hai nước, trao đổi thông tin, thiết lập đường dây nóng hải quân… để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống lại các hoạt động bất hợp pháp trên biển.

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và tổng thống Philippines Benigno S. Aquino 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết qua hội đàm, hai bên nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán ký kết hiệp định dẫn độ, thống nhất cùng nghiên cứu thiết lập cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng. Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm hậu cần, công nghiệp quốc phòng. Đối bên tiếp tục tích cực tham vấn, ủng hộ nhau tại các cơ chế hợp tác khu vực về quốc phòng aninh như ADMM, ADMM+, ARF…

Hai nhà Lãnh đạo cũng tái khẳng định hợp tác biển đại dương là một trụ cột trong quan hệ hai nước; nhất trí tiếp tục thường xuyên trao đổi, phối hợp lập trường, hợp tác có hiệu quả tại các cơ chế song phương như Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác biển và đại dương, Nhóm Chuyên gia pháp lý về các vấn đề hợp tác trên biển; thúc đẩy hợp tác nghề cá, hợp tác trong nghiên cứu khoa học biển, khí tượng thủy văn và bảo vệ môi trường biển.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại - đầu tư. Phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều hiện ở mức 1,3 tỷ lên 3 tỷ USD vào năm 2016. Tạo thuận lợi để hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư, tăng cường kết nối giữa hai nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực.

Trong vấn đề biển Đông, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết đã cùng Tổng thống Aquino chia sẻ quan ngại sâu sắc về tình hình đặc biệt nguy hiểm hiện nay. Đó là việc TQ tiến hành nhiều hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển (UNCLOS), xâm phạm nghiêm trọng vùng biển của các quốc gia ven biển. Nhất là vụ TQ hạ đặt trái phép giàn khoan 981 và đưa nhiều tàu hộ tống, bảo vệ, xâm phạm sâu vào vùng thềm lục đia và đặc quyền kinh tế của VN, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn và tự do hàng hải tại biển Đông.

“Hai bên kiên quyết phản đối và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng mạnh mẽ, yêu cầu TQ chấm dứt ngay các hành động xâm phạm, triệt để tuân thủ luật pháp quốc tế, UNCLOS, Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông DOC và phấn đấu sớm đạt được Bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông COC”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai nhà Lãnh đạo cũng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ với nhau và với các nước ASEAN khác, phấn đấu xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh vào năm 2015; tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Kết thúc hội đàm, tối cùng ngày, Tổng thống Philippines Aquino đã mở tiệc chiêu đãi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và các thành viên đoàn VN.

Hôm nay, 22-5, Thủ tướng và đoàn VN sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế thế giới về Đông Á, do Philippines đăng cai tổ chức.

Nghĩa Nhân

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.