Việt Nam yêu cầu Đài Loan ngừng ngay việc vi phạm chủ quyền

(PLO)- Yêu cầu Đài Loan không tái diễn các hành động tương tự, làm leo thang căng thẳng, phức tạp tình hình ở biển Đông.

Việt Nam yêu cầu Đài Loan ngừng ngay việc vi phạm chủ quyền ảnh 1Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình. Ảnh: DOÃN TẤN/TTXVN)

Trả lời câu hỏi của PV đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước việc ngày 28-1, lãnh đạo Đài Loan Mã Anh Cửu có chuyến đi đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày 28-1-2016, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ:
“Một lần nữa Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền không tranh cãi của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. 
Việc lãnh đạo Đài Loan bất chấp quan ngại của Việt Nam và của cộng đồng quốc tế vẫn tiến hành chuyến đi đến đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đi ngược lại những phát biểu gần đây của phía Đài Loan mong muốn đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông. 
Chúng tôi kiên quyết phản đối và yêu cầu phía Đài Loan chấm dứt ngay việc vi phạm chủ quyền của Việt Nam, không tái diễn các hành động tương tự, làm leo thang căng thẳng, phức tạp tình hình ở biển Đông”.

Liên quan đến sự kiện này, nhiều nước cũng đã lên tiếng chỉ trích chuyến đi đến đảo Ba Bình của ông Mã Anh Cửu.

Vài ngày trước, khi kế hoạch ra đảo Ba Bình của ông Mã Anh Cửu được công khai, Bộ Ngoại giao Philippines đã bày tỏ lo ngại, yêu cầu các bên liên quan hãy hành động có trách nhiệm, kiềm chế gia tăng căng thẳng trên biển Đông. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không hài lòng về chuyến đi của ông Mã Anh Cửu.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết rất thất vọng vì chuyến đi của ông Mã Anh Cửu mà theo Mỹ thì chỉ làm gia tăng căng thẳng. Mỹ lần nữa kêu gọi các bên giải quyết bất đồng thông qua đàm phán.

Cố vấn cấp cao về châu Á Bonnie Glaser tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ) nhận định việc ông Mã Anh Cửu đến đảo Ba Bình sẽ kích động tinh thần dân tộc các nước tranh chấp và làm tăng căng thẳng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.