Việt Nam và Hoa Kỳ hợp tác nâng cao năng lực sẵn sàng ứng phó thảm họa

(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại lễ khai mạc diễn ra tại Đồng Hới, Quảng Trị vào ngày 22-6, Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2026 (PP26) do Hải quân Hoa Kỳ chủ trì và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PF26) do Lục quân Hoa Kỳ chủ trì, phối cùng các cán bộ Việt Nam, đã khởi động chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HA/DR).

Đội ngũ PP26 and PF26 đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để xây dựng kế hoạch triển khai đồng thời hai chương trình. Mục tiêu chung nhằm tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó thảm họa, thúc đẩy hợp tác đa phương và tăng cường quan hệ giao lưu nhân dân giữa các quốc gia nhằm hỗ trợ một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

chung-tay-nang-cao-nang-luc-san-sang-ung-pho-tham-hoa-tai-viet-nam.jpg
Lễ khai mạc diễn ra tại Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Đây là lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai hoạt động cùng nhau.

Trong hai tuần tới, khoảng 270 quân nhân Hoa Kỳ, bao gồm quân nhân tại ngũ, lực lượng dự bị và quân nhân Không quân thuộc Vệ binh Quốc gia Oregon từ cả hai chương trình, sẽ làm việc trực tiếp cùng Quân đội Nhân dân Việt Nam, các cán bộ chính phủ và lãnh đạo cộng đồng địa phương.

Họ cũng sẽ phối hợp với các lực lượng đối tác đến từ quân đội Canada và Đức. Lực lượng đa quốc gia sẽ cùng nhau triển khai hơn hai mươi hoạt động hợp tác quân sự - quân sự và quân sự - dân sự theo bốn lĩnh vực trọng tâm: xây dựng, y tế, quản lý ứng phó thảm họa và hoạt động giao lưu với nước chủ nhà.

Tại lễ khai mạc, Quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Hùng Cao đã phát biểu về vai trò của hoạt động chung trong việc duy trì ổn định khu vực, sự cần thiết của Hạm đội Tương lai và tầm quan trọng của hợp tác đối với an ninh lâu dài.

Các hoạt động trong chương trình bao gồm xây dựng một khu nhà vệ sinh mới và thực hiện một dự án cải tạo nhằm nâng cao an toàn; tổ chức chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Trị; khám sức khỏe tổng quát và chăm sóc răng miệng tại các trường học địa phương; các chương trình trao đổi chuyên môn y tế về phòng ngừa đột quỵ, quản lý chấn thương, chăm sóc thú y và y tế công cộng.

Ngoài ra, đoàn còn thăm Trung tâm Phục hồi Chức năng Trẻ em Khuyết tật Gio Linh; tổ chức hội thảo quản lý thảm họa kéo dài bốn ngày; các chương trình trao đổi về quản lý thảm họa liên quan đến xử lý vật liệu nổ, triển khai hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ (sUAS) phục vụ ứng phó khẩn cấp và cứu hộ trong các tình huống lũ lụt.

Chương trình cũng tổ chức tập huấn y học và tập huấn ứng phó thương vong hàng loạt; dự án tình nguyện phối hợp với PeaceTrees Việt Nam, đơn vị triển khai các chương trình xử lý vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh; các hoạt động thể thao, giao lưu ngôn ngữ và văn hóa tại các trường học địa phương; tham quan các di tích lịch sử và các buổi biểu diễn của ban nhạc Đối tác Thái Bình Dương.

Điểm dừng chân tại Quảng Trị là điểm đầu tiên trong tổng số năm điểm dừng của Chương trình Đối tác Thái Bình Dương năm nay. Các điểm tiếp theo sẽ diễn ra tại Indonesia, Malaysia, Philippines và Timor-Leste.

chung-tay-nang-cao-nang-luc-san-sang-ung-pho-tham-hoa-tai-viet-nam-1.jpg
Đây là lần đầu tiên Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương cùng phối hợp triển khai hoạt động.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm 20 năm Chương trình Đối tác Thái Bình Dương. Chương trình lần đầu tiên được triển khai nhằm phát huy thiện chí và những bài học kinh nghiệm từ các nỗ lực cứu trợ của Hoa Kỳ sau thảm họa sóng thần “Boxing Day” xảy ra vào tháng 12-2004.

Các hoạt động huấn luyện này bảo đảm hai quốc gia có thể phối hợp nhanh chóng và hiệu quả trong các tình huống khủng hoảng thực tế, đồng thời khẳng định cam kết của Hoa Kỳ đối với ổn định khu vực.

Chương trình Đối tác Thái Bình Dương hiện đã bước sang lần triển khai thứ 22. Đây là hoạt động hỗ trợ nhân đạo và chuẩn bị ứng phó thảm họa đa quốc gia thường niên lớn nhất được tổ chức tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Chương trình phối hợp chặt chẽ với các quốc gia chủ nhà và đối tác nhằm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động và năng lực ứng phó thảm họa trong khu vực, tăng cường an ninh và ổn định, đồng thời thúc đẩy những tình hữu nghị mới và bền vững trên toàn khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương là chương trình hợp tác song phương thường niên do Lục quân Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương chủ trì, tập trung vào hợp tác hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa (HA/DR) giữa Hoa Kỳ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng với nhiều hoạt động y tế và công binh nhằm thúc đẩy lợi ích chung đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.