Việt Nam và Estonia đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, thúc đẩy EVIPA

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Estonia, nhất là trong các lĩnh vực Chính phủ điện tử, chuyển đổi số...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Estonia của Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngày 6-6, tại thủ đô Tallinn, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm quan trọng với Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna.

Việt Nam và Estonia đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi số, thúc đẩy EVIPA
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn gặp Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Margus Tsahkna. Ảnh: TTXVN

Tại cuộc gặp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Bộ trưởng Margus Tsahkna và Bộ Ngoại giao Estonia đã tích cực phối hợp, chuẩn bị chu đáo cho chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Estonia.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hai nước, đặc biệt kể từ sau cuộc gặp giữa hai bộ trưởng bên lề Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp quốc tháng 9-2023.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Estonia, nhất là trong các lĩnh vực Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước và phát triển kinh tế- xã hội...

Bộ trưởng Margus Tsahkna đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Estonia của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông nhận định đây là dấu mốc quan trọng góp phần làm sâu sắc quan hệ song phương.

Bộ trưởng nhấn mạnh Estonia coi trọng việc tăng cường quan hệ với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam; khẳng định sẽ thúc đẩy các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVIPA).

Ông cũng chia sẻ mong muốn của Estonia thúc đẩy hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, chuyển đổi số...

Hai bộ trưởng nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp; đánh giá cao việc hai Bộ Ngoại giao ký kết Bản ghi nhớ hợp tác trong chuyến thăm lần này. Đồng thời, nhấn mạnh cần sớm triển khai cơ chế tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, đối thoại chính sách và hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, hướng tới xây dựng nền ngoại giao số hiện đại.

Hai Bộ trưởng nhất trí phát huy vai trò đầu mối của hai Bộ Ngoại giao trong việc thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả của chuyến thăm lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Estonia.

Nhân dịp này, hai bên trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Về các vấn đề liên quan đến biển và đại dương, hai bên nhất trí duy trì tham vấn tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là Liên Hợp quốc, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực và trên thế giới.

Hai bên cũng khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp quốc, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đã mời Bộ trưởng Margus Tsahkna sớm thăm Việt Nam. Bộ trưởng Tsahkna đã vui vẻ nhận lời.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.