Việt Nam và Costa Rica có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển

(PLO)- Tổng thống Costa Rica đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa hai nước và cho rằng còn rất nhiều dư địa để thúc đẩy, trong đó có kinh tế biển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-6, nhân dịp tham dự Diễn đàn Tài chính và Kinh tế xanh trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Pháp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp ông Rodrigo Chaves, Tổng thống Costa Rica, nước đồng chủ trì Hội nghị UNOC 3.

Tổng thống Costa Rica muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong hàng loạt các lĩnh vực
Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves vui mừng gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính và đánh giá rất cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Costa Rica, một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Mỹ và Caribe.

Thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, tham vấn chính trị; mở rộng hợp tác kinh tế, thúc đẩy thương mại song phương, giao lưu văn hóa và kết nối nhân dân.

Thủ tướng cảm ơn Costa Rica đã công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và tin tưởng trong thời gian tới, hợp tác kinh tế - thương mại Việt Nam - Costa Rica sẽ có bước phát triển cao hơn.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành hữu quan của hai bên phối hợp tìm kiếm các hướng đi mới, các biện pháp để thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư song phương trên cơ sở tiềm năng và nhu cầu của hai bên.

Đánh giá cao những tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Costa Rica trên các lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, sản xuất hàng tiêu dùng, công nghiệp phần mềm, chuyển đổi số, hai nhà lãnh đạo thống nhất hai nước cần tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực này.

Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves vui mừng gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sự kiện lần này và đánh giá rất cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Tổng thống Rodrigo Chaves bày tỏ lòng yêu mến và ngưỡng mộ sâu sắc đất nước và con người Việt Nam với lòng quả cảm, tinh thần bất khuất song coi trọng hoà hiếu, luôn yêu chuộng hòa bình, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc trong đấu tranh giành độc lập trước đây và tự chủ tự cường trong xây dựng đất nước ngày nay.

Với điểm tương đồng là các quốc gia có đường bờ biển dài, hai nhà lãnh đạo khẳng định Việt Nam và Costa Rica có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế biển, bao gồm bảo vệ đại dương, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường biển.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác quốc tế trong bảo vệ đại dương, tập trung vào các vấn đề như chống rác thải nhựa, giảm phát thải khí nhà kính và đặc biệt là nâng cao nhận thức của người dân thông qua giáo dục.

0906A.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân, Tổng thống Costa Rica Chaves Robles và Phu nhân. Pháp và Costa Rica là hai nước đồng Chủ tịch Hội nghị Cấp cao lần thứ 3 của Liên Hợp Quốc về Đại dương (UNOC 3) tại Pháp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời Costa Rica cử đoàn đại biểu cấp cao sang tham dự lễ ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 10-2025 tới đây do Việt Nam chủ trì, cũng như chuyển lời mời Tổng thống Rodrigo Chaves sớm sang thăm Việt Nam.

Tổng thống Rodrigo Chaves trân trọng mời Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Costa Rica trong thời gian sớm nhất có thế. Thủ tướng Phạm Minh Chính vui vẻ nhận lời. Hai bên nhất trí giao Bộ Ngoại giao hai nước khẩn trương phối hợp chuẩn bị cho các chuyến thăm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.