'Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế cho các cuộc xung đột'

(PLO)- Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao chia sẻ quan điểm chung quanh các thảo luận về khả năng Việt Nam có thể trở thành địa điểm cho các cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga - Ukraine để giải quyết cuộc xung đột giữa hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia nỗ lực quốc tế để thúc đẩy tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột.

Bộ Ngoại giao nói về khả năng Việt Nam là địa điểm đàm phán hòa bình chấm dứt xung đột Nga – Ukraine
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22-1- Ảnh: TTXVN

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 13-2, bình luận về khả năng tổ chức cuộc đàm phán hòa bình cho xung đột Nga - Ukraine, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói: "Việt Nam ủng hộ các nỗ lực trung gian hòa giải quốc tế nhằm tìm biện pháp hòa bình lâu dài cho các cuộc xung đột, phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc" - bà Hằng nói.

"Chúng tôi sẵn sàng tham gia nỗ lực của cộng đồng quốc tế thúc đẩy đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột".

Thời gian qua đã có các thảo luận về khả năng Việt Nam có thể trở thành địa điểm cho các cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga - Ukraine để giải quyết cuộc xung đột giữa hai nước.

Các thảo luận này diễn ra sau cuộc gặp ngắn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhân dịp dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 55 tại Davos, Thụy Sỹ ngày 22-1.

Tại cuộc gặp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã là nơi tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam sẵn sàng cung cấp địa điểm và nỗ lực tổ chức tốt nhất các hoạt động tìm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trên thế giới.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Ukraine Zelensky, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh lập trường cân bằng, khách quan, nhất quán của Việt Nam trong vấn đề xung đột Nga – Ukraine.

Thủ tướng nhấn mạnh tất cả các tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hoà bình, phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, bao gồm tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, có tính đến lợi ích chính đáng của các bên liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.