Việt Nam từng có trận động đất mạnh nhất là 6,8 độ richter

(PLO)- Ở Việt Nam đã từng xảy ra một trận động đất có độ lớn 6.8 độ richter. Sau đó, hàng trăm trận dư chấn đã xảy ra và kéo dài trong nhiều tháng về sau.

Chỉ trong hai ngày 27 và 28-7, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã xảy ra 12 trận động đất liên tiếp. Nhiều người lo ngại, không biết các đợt dư chấn này sẽ kéo dài đến khi nào và gây hậu quả ra sao?

PV PLO đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Hồng Phương, Phó Giám đốc Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu về các trận động đất này.

Hơn 100 ngôi nhà tại Sơn La bị ảnh hưởng do động đất. Ảnh: DÂN VIỆT

. Phóng viên: Từ trưa hôm qua đến nay, khu vực huyện Mộc Châu, Sơn La, liên tục xảy ra hàng chục trận động đất liên tiếp. Vậy trong thời gian tới, tình hình động đất tại khu vực này sẽ diễn ra thế nào, thưa ông?

+ PGS.TS Nguyễn Hồng Phương: Những trận động đất này không quá lớn nên dư chấn sẽ không quá kéo dài. Các đợt dư chấn cũng không có quy luật nhưng sẽ giảm dần về độ lớn và dứt hẳn. Tuy nhiên bao giờ mới dứt hẳn thì các nhà khoa học trên thế giới cũng không thể nói được vì nó không có quy luật nào cụ thể.

. Với 12 trận động đất xảy ra liên tiếp từ trưa 27-7, liệu đây có phải là chuỗi dư chấn dài nhất ở Việt Nam từ trước đến nay không, thưa ông?

+ Năm 1983 ở Tuần Giáo, Điện Biên, cũng xảy ra một trận động đất có độ lớn 6.8 độ richter, sau đó đã có vài trăm trận dư chấn kéo dài mấy tháng, kể cả những dư chấn nhỏ mà con người không cảm nhận được. Do vậy, một loạt các dư chấn xảy ra từ hôm qua tới nay cũng hết sức bình thường và đúng quy luật, không có gì nguy hiểm.

. Ông có thể chia sẻ về những trận động đất mạnh xảy ra ở Việt Nam trước đây?

+ Đó là năm 1935, ở Điện Biên xảy ra một trận động đất có độ lớn 6.7 độ richter. Đến năm 1983, ở Tuần Giáo lại xảy ra một trận động đất có độ lớn 6.8 độ richter. Đây là hai trận động đất mạnh nhất ghi nhận được trên lãnh thổ Việt Nam cho đến bây giờ.

Rất may hồi đó dù trận động đất mạnh nhưng xảy ra ở khu vực hẻo lánh, người ở thưa thớt nên không có thiệt hại về người, chỉ có một số ngôi nhà bị lún, nứt, đổ.

. Xin cảm ơn ông!

Hàng trăm ngôi nhà bị nún, nứt tường

Vào lúc 12 giờ 14 phút ngày 27-7, một trận động đất có độ lớn 5.3 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 đã xảy ra tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Mặc dù trận động đất xảy ra tại Sơn La nhưng nhiều khu vực xung quanh, trong đó có cả thủ đô Hà Nội cũng cảm nhận được sự rung lắc.

Do ảnh hưởng của động đất, trên địa bàn tỉnh Sơn La bắt đầu có thiệt hại, rất may chưa có thiệt hại về người. Cụ thể, trụ sở UBND của các xã Nà Mường, Tà Lại, Lóng Sập đã bị lún, nứt tường, chập cháy nổ một số hệ thống điện, nứt gẫy nhiều đoạn cổ trần trụ sở làm việc...

Ngoài ra, 127 nhà dân và một số nhà văn hóa, trạm y tế và trường học của xã Tà Lại, xã Tân Hợp, xã Qúy Hướng bị sập trần nhựa, lún nứt tường...

Trước các trận động đất xảy ra liên tiếp với vùng tâm chấn động đất tại huyện Mộc Châu, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình khẩn trương kiểm tra, khắc phục hậu quả động đất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.