Việt Nam – Trung Quốc ưu tiên cao cho hợp tác đường sắt

(PLO)- Hai bên nỗ lực đưa hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, tài nguyên môi trường trở thành điểm sáng mới, động lực tăng trưởng mới của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 18-6, trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc và dự Hội chợ Trung Quốc - Nam Á lần thứ 9 và Hội chợ xuất nhập khẩu Côn Minh lần thứ 29, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã hội kiến ông Vương Đông Minh, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

viet-nam-trung-quoc-uu-tien-cao-cho-hop-tac-duong-sat.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh - Ảnh: VGP

Ưu tiên cao cho hợp tác cơ sở hạ tầng giữa hai nước

Tại cuộc hội kiến, hai bên cùng chuyển lời thăm hỏi thân thiết giữa Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Quốc vụ viện Lý Cường, Ủy viên trưởng Nhân đại Triệu Lạc Tế.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà mỗi nước đạt được thời gian qua, đánh giá cao xu thế phát triển và những thành quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, nhất là trao đổi cấp cao được duy trì thường xuyên, hợp tác thương mại, đầu tư, du lịch tăng trưởng tích cực, kết nối chiến lược, kết nối giao thông, nhất là đường sắt tiến triển mạnh mẽ, hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân diễn ra sôi động.

Khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ưu tiên hàng đầu quan hệ với Trung Quốc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị thời gian tới hai bên tổ chức tốt các chuyến thăm lẫn nhau của lãnh đạo cấp cao, bao gồm các chuyến thăm giữa lãnh đạo cơ quan lập pháp hai nước.

Về các lĩnh vực hợp tác, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên dành ưu tiên cao cho hợp tác cơ sở hạ tầng giữa hai nước, nhất là hợp tác đường sắt, thúc đẩy sớm khởi công tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực về đường sắt, xây dựng tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, bền vững, trong đó, Trung Quốc tiếp tục mở cửa thị trường cho các loại nông, thủy sản của Việt Nam, phối hợp xây dựng cửa khẩu thông minh, khu hợp tác kinh tế qua biên giới, tăng cường hợp tác về liên kết điện.

1906A.jpg
Hai bên bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà mỗi nước đạt được thời gian qua, đánh giá cao xu thế phát triển và những thành quả tích cực trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc - Ảnh: VGP

Mong muốn hai bên nỗ lực đưa hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, nông nghiệp, tài nguyên môi trường trở thành điểm sáng mới, động lực tăng trưởng mới của quan hệ Việt - Trung, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường hợp tác ở tầm quốc gia về các công nghệ then chốt, hợp tác đào tạo nhân lực về khoa học công nghệ.

1906B.jpg
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị hai bên dành ưu tiên cao cho hợp tác cơ sở hạ tầng giữa hai nước, nhất là hợp tác đường sắt - Ảnh: VGP

Đồng thời tăng cường hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao, công nhận kết quả kiểm nghiệm, kiểm dịch của nhau; hợp tác xử lý ô nhiễm không khí tại đô thị, phòng chống và giảm thiểu thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, đẩy mạnh hợp tác bảo vệ môi trường.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ, các nhà khoa học và doanh nhân hai nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc của quan hệ hai nước.

1906C.jpg
Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc - Ảnh: VGP

Nhất trí và đánh giá cao các đề xuất hợp tác của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Vương Đông Minh nhấn mạnh Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc, Trung Quốc kiên định ủng hộ Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước; sẵn sàng phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện hiệu quả nhận thức chung cấp cao.

Đồng thời chuẩn bị tốt cho các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thời gian tới; đẩy mạnh giao lưu hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan lập pháp hai nước trong các lĩnh vực như xây dựng Đảng, lập pháp, giám sát, tạo sự bảo đảm pháp luật vững chắc cho xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai giữa hai nước; nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước, đặc biệt giữa Nhân đại Trung Quốc với Quốc hội Việt Nam.

Trong các lĩnh vực hợp tác thực chất, ông Vương Đông Minh khẳng định Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại, mở rộng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam, đẩy mạnh kết nối hạ tầng giao thông, tăng cường đầu tư chất lượng cao, mở rộng hợp tác về khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, bảo vệ môi trường, máy bay thương mại, tăng cường liên kết điện, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của mỗi nước.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.