Việt Nam - Trung Quốc trao đổi kinh nghiệm về xóa đói giảm nghèo

(PLO)- Hai bên nhất trí cho là công tác xóa đói giảm nghèo tại mỗi nước đạt nhiều kết quả quan trọng, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao...

Ngày 8-12, Bộ Ngoại giao và một số địa phương của Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Chính quyền tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức Hội thảo trao đổi kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo Việt Nam - Trung Quốc. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chúc mừng những thành tựu Trung Quốc nói chung và tỉnh Vân Nam nói riêng đạt được trong công tác xóa đói giảm nghèo, góp phần quan trọng giúp Trung Quốc hoàn thành mục tiêu 100 năm lần thứ nhất, xây dựng thành công xã hội khá giả toàn diện.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Ảnh: BNG

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ hoan nghênh và đánh giá cao việc hai bên phối hợp tổ chức Hội thảo; khẳng định Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn đồng hành và sẵn sàng làm cầu nối để các địa phương hai bên chia sẻ kinh nghiệm, triển khai các dự án hợp tác xóa đói giảm nghèo.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề xuất, các địa phương hai bên cần tăng cường phối hợp chia sẻ kinh nghiệm trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư; triển khai các dự án cải thiện dân sinh, nâng cao chất lượng đời sống người dân; tăng cường hợp tác phòng chống dịch; quan tâm hơn nữa đến phát triển bền vững, bao trùm.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cảm ơn tỉnh Vân Nam viện trợ nhiều đợt trang thiết bị vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 cho các tỉnh/thành của Việt Nam.

Cũng tại hội nghị, Đại sứ Hùng Ba khẳng định Trung Quốc mong muốn và sẵn sàng triển khai hợp tác với Việt Nam trong công cuộc xóa đói giảm nghèo thông qua các hình thức viện trợ không hoàn lại, tập trung và các dự án y tế, giáo dục, cải thiện dân sinh.

Đại sứ Hùng Ba khẳng định, Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội nói chung và cá nhân ông nói riêng đã và sẽ nỗ lực thực hiện các dự án hỗ trợ người dân Việt Nam tại các vùng khó khăn; góp phần thực hiện tốt các nhận thức chung mà lãnh đạo hai Đảng, hai nước đã đạt được.

Tại Hội thảo, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Lãnh đạo các địa phương hai nước đã trình bày các bài tham luận về kinh nghiệm xóa đói giảm nghèo. Hai bên nhất trí cho rằng, thời gian qua công tác xóa đói giảm nghèo tại mỗi nước đã được nhiều kết quả quan trọng; khẳng định được tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Nhấn mạnh sự phát triển của mỗi quốc gia cần coi việc nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân làm trung tâm phục vụ; xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, căn cơ và dài hạn của mọi chương trình hành động, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, kéo dài như hiện nay.

Lãnh đạo các địa phương nhất trí cho rằng, bên cạnh sự hỗ trợ từ Trung ương, các địa phương cần chủ động khai thác tốt hơn các thế mạnh riêng, tập trung huy động mọi nguồn lực sẵn có nhằm tạo thêm nhiều hơn công ăn việc làm, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, dân sinh của người dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.