Việt Nam trao tặng nhân dân Cuba 385 tỉ đồng

(PLO)- Dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Việt Nam đã trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau Lễ đón chính thức và hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao hai nước Cuba và Việt Nam đã chứng kiến Lễ trao các Văn kiện hợp tác.

Việt Nam trao tặng cho nhân dân Cuba 385 tỉ đồng
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: NHÂN DÂN

Lễ trao các văn kiện hợp tác song phương được ký kết trong dịp này bao gồm:

- Thỏa thuận hợp tác nông nghiệp giữa Chính phủ Việt Nam và nước Cộng hòa Cuba về đẩy mạnh sản xuất lúa gạo, từng bước đảm bảo an ninh lương thực tại Cuba giai đoạn 2025-2027.

- Biên bản thỏa thuận Kỳ hợp thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học kỹ thuật Việt Nam-Cuba.

viet-nam-trao-tang-cho-nhan-dan-cuba-385-ti-dong-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez chứng kiến Lễ trao Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa UBND TP.HCM và Bộ Y tế Cuba. Ảnh: NHÂN DÂN

- Biên bản ghi nhớ về hợp tác y tế giữa UBND TP.HCM và Bộ Y tế, nước Cộng hòa Cuba.

- Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu giữa Cục Lưu trữ, Bộ Nội vụ Việt Nam và Cục Lưu trữ, nước Cộng hòa Cuba.

- Biên bản ghi nhớ về việc thành lập liên doanh giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn đầu tư Hoa Sen, Viện Kinh tế xanh và Tập đoàn Labiofarm.

viet-nam-trao-tang-cho-nhan-dan-cuba-385-ti-dong-6.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez chứng kiến Lễ trao tặng lần I món quà 385 tỉ đồng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Ảnh: NHÂN DÂN

Dịp này, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã trao tặng lần 1 cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỉ đồng.

Trải qua 65 năm, hợp tác giữa hai nước được triển khai sâu rộng ở tất cả các cấp, các kênh và các lĩnh vực, với ba trụ cột chính, bao gồm chính trị-ngoại giao là nền tảng, kinh tế-thương mại-đầu tư là động lực và giao lưu nhân dân là chất keo gắn kết.

viet-nam-trao-tang-cho-nhan-dan-cuba-385-ti-dong-5.jpg
viet-nam-trao-tang-cho-nhan-dan-cuba-385-ti-dong-4.jpg
viet-nam-trao-tang-cho-nhan-dan-cuba-385-ti-dong-3.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm với Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez tại buổi hội đàm. Ảnh: NHÂN DÂN

Trên cơ sở những văn kiện, thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (tháng 9-2024), hai đảng, hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong tất cả lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực quan trọng. Có thể kể đến như chính trị-ngoại giao, kinh tế-thương mại, nông nghiệp, năng lượng, giao lưu nhân dân, giáo dục, y tế...; triển khai có trọng tâm, trọng điểm với phương châm đồng hành, hợp tác, cùng phát triển không chỉ trong năm “Năm hữu nghị Việt Nam-Cuba 2025” mà còn các năm tiếp tới.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez chứng kiến Lễ trao Biên bản Ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực lưu trữ và quản lý tài liệu giữa Cục lưu trữ (Bộ Nội vụ, Việt Nam) và Cục lưu trữ Nhà nước (Cộng hòa Cuba). (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.