Việt Nam tăng cường hợp tác với UNODC trong phòng chống tội phạm

(PLO)- Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị UNODC tìm hiểu khả năng hỗ trợ các bộ, ngành Việt Nam triển khai thực hiện các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Chiều 21-10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc kiêm Giám đốc Văn phòng Liên hợp quốc tại Vienna nhân chuyến công tác, tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).

Pho-Thu-tuong-Bui-Thanh-Son.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tiếp xã giao bà Ghada Waly. Ảnh: VGP

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam về ủng hộ, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, hợp tác quốc tế trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.

Việt Nam hoan nghênh những nỗ lực và đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc nói chung, Cơ quan Phòng, chống ma túy và tội phạm Liên hợp quốc (UNODC) nói riêng trong hỗ trợ các quốc gia phòng chống các loại tội phạm, buôn bán ma túy, rửa tiền, mua bán người…

Phó Thủ tướng đánh giá hai bên đã hợp tác tốt trong thời gian qua. Ông bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, đi vào chiều sâu với những dự án, hoạt động hợp tác cụ thể.

Phó Thủ tướng đánh giá cao và cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và tham gia tích cực của UNODC trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Lễ mở ký Công ước quốc tế chống tội phạm mạng. Ông nhấn mạnh Việt Nam mong muốn UNODC tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong việc thúc đẩy việc ký kết Công ước, góp phần sớm đưa Công ước có hiệu lực.

Phó Thủ tướng cũng cho biết Việt Nam ủng hộ và xem xét tích cực việc tham gia các chương trình của UNODC nhằm hỗ trợ các nước đang phát triển trong việc phê chuẩn và thực thi Công ước trên thực tế, như sáng kiến về việc thành lập một trung tâm về nâng cao năng lực an ninh mạng tại khu vực Châu Á -Thái Bình Dương.

Phó Thủ tướng đặc biệt đánh giá cao hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực phòng chống ma tuý, trong khuôn khổ song phương cũng như khu vực, tiểu khu vực, trong đó tiêu biểu là trong khuôn khổ hợp tác Mekong.

Lãnh đạo Chính phủ đề nghị UNODC tìm hiểu khả năng hỗ trợ các bộ, ngành Việt Nam trong triển khai thực hiện các dự án trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy.

Về phần mình, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành UNODC bày tỏ đánh giá cao cam kết mạnh mẽ và những đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng, tội phạm ma túy, rửa tiền, mua bán người…

Bà Phó Tổng Thư ký hoan nghênh Việt Nam đã đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan chức năng của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị Lễ mở ký.

Bà Ghada Waly cho biết sau Lễ mở ký, UNODC sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam thúc đẩy các nước phê chuẩn để Công ước sớm có hiệu lực, đi vào thực thi hiệu quả.

Bà Ghada Waly cũng hoan nghênh sáng kiến của Việt Nam thành lập trung tâm đào tạo khu vực về tội phạm mạng và khẳng định cam kết của UNODC trong hợp tác với Chính phủ Việt Nam trong việc thành lập và vận hành trung tâm.

Bà Ghada Waly khẳng định UNODC sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi, hợp tác với Việt Nam cũng như các nước trong khu vực về phòng, chống tội phạm, tăng cường hiệu quả triển khai các thoả thuận, sáng kiến đã có và sẵn sàng xem xét xây dựng, tham gia các chiến lược, thoả thuận, sáng kiến mới phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.