Việt Nam-Philippines phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên biển

(PLO)- Việt Nam-Philippines thống nhất đẩy mạnh hợp tác biển và đại dương, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên biển.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-8, tại Nhà khách Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Enrique Manalo đã đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 10 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác Song phương Việt Nam - Philippines (UBHH-10) nhân chuyến thăm chính thức của Bộ trưởng Ngoại giao Philippines.

Hai bên hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trong hơn 4 năm qua.

Hai bên hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines trong hơn 4 năm qua.

Bộ trưởng Manalo bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm Việt Nam và nhấn mạnh Việt Nam là nước đầu tiên ông thăm chính thức trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao, khẳng định Philippines luôn coi trọng, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với Việt Nam, đối tác chiến lược duy nhất trong ASEAN.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh Bộ trưởng Manilo thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tại kỳ họp UBHH-10 với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành liên quan, hai bên đã rà soát, đánh giá toàn diện quan hệ song phương kể từ Kỳ họp lần thứ 9 của UBHH tại Manila (tháng 3-2019) và việc triển khai Chương trình Hành động Việt Nam - Philippines giai đoạn 2019 - 2024.

Hai bên hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Philippines trong hơn bốn năm qua, kể cả trong đại dịch COVID-19.

Hai bên đã thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có việc tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, nhất là chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr vào thời điểm phù hợp.

Triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Ủy ban hỗn hợp về các vấn đề Biển và Đại dương, Tiểu ban hỗn hợp Thương mại, Nhóm Công tác chung trong lĩnh vực Nông nghiệp, Nhóm Công tác chung trong lĩnh vực Thủy sản…

Hai bên sẽ xúc tiến xây dựng Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác chiến lược giai đoạn 2025 - 2030, tăng cường hợp tác quốc phòng - an ninh; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD, trong đó coi trọng thương mại gạo.

Hai bên cũng thống nhất đẩy mạnh hợp tác biển và đại dương, tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên biển, nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống các hoạt động đánh bắt hải sản không hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU).

Ngoài ra, cũng nhất trí thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như nông nghiệp, văn hóa, du lịch, giáo dục, giao thông vận tải, khoa học công nghệ, môi trường, giao lưu nhân dân…

Hai Bộ trưởng cũng bày tỏ hài lòng và nhất trí tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là ASEAN và Liên hợp quốc, cùng phối hợp với các nước ASEAN khác duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác tiểu vùng của ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh và thịnh vượng.

Hai Bộ trưởng cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, trong đó có tăng cường trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, đồng thời đẩy mạnh hợp tác giữa hai Học viện ngoại giao.

Kết thúc Kỳ họp UBHH-10, Bộ trưởng Ngoại giao hai nước đã cùng ký Biên bản Thoả thuận của kỳ họp và nhất trí tổ chức Kỳ họp lần thứ 11 Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương tại Philippines vào thời điểm phù hợp trong năm 2025.

Bộ trưởng Manalo trân trọng mời Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn sang thăm chính thức Philippines vào thời gian phù hợp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.