Việt Nam phản đối Trung Quốc cấm đánh bắt cá trên biển

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ việc Trung Quốc đơn phương áp dụng "quy chế mới nghỉ đánh bắt cá trên biển" bắt đầu từ ngày 1-5-2018.

Trả lời báo chí về việc phản ứng của Việt Nam về việc Bộ Nông nghiệp Trung Quốc mới đây ra thông báo điều chỉnh quy chế mới nghỉ đánh bắt cá trên biển, bao gồm một số vùng biển của Việt Nam từ ngày 1-5-2018, người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết: Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ quy định đơn phương này từ phía Trung Quốc. Việt Nam có đầy có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam đã được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam phản đối và kiên quyết bác bỏ việc Trung Quốc đơn phương áp dụng "quy chế mới nghỉ đánh bắt cá trên biển".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng nhấn mạnh: “Quy chế này xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa; vi phạm các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên các vùng biển của mình; vi phạm luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982; đi ngược lại tinh thần và lời văn của tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông. Vi phạm thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển.

Quy chế này cũng không phù hợp với những thỏa thuận quan trọng mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được để kiểm soát tốt những vấn đề bất đồng trên biển; không có lợi trong việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác ở biển Đông và xu thế phát triển tốt đẹp quan hệ hai nước cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông hiện nay”.

Liên quan một số bất đồng khác trên biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Đài Loan liên tục cho tập bắn đạn thật ở khu vực đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Theo đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nêu rõ: “Việc Đài Loan nhiều lần tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng xung quanh đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa, Việt Nam là hành động nghiêm trọng xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này; đe dọa hòa bình ổn định, an ninh, an toàn hàng hải; gây căng thẳng và gây phức tạp tình hình ở biển Đông. Một lần nữa, Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không để tái diễn các hành động tương tự”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.