Việt Nam nói về việc mua vaccine COVID-19 của các nước

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời các câu hỏi liên quan đến việc xem xét mua vaccine COVID-19 của một số nước tại họp báo thường kỳ chiều ngày 25-2.

Liên quan đến việc xem xét khả năng mua vaccine COVID -19 của Nga, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian vừa qua, Bộ Y tế và các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế đã và đang tích cực đàm phán với nhiều nhà sản xuất và các nguồn cung cấp vaccine COVID -19 trên thế giới.

Trong đó có các hãng COVAC Facility, nguồn vaccine của AstraZeneca, Pfizer và nguồn vaccine Sputnik V của Nga. Điều này nhằm triển khai tiêm vaccine COVID -19 cho người dân Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của báo chí. Ảnh: BNG

Ngày 24-2, lô vaccine đầu tiên gồm 117.600 liều do tập đoàn AstraZeneca cung cấp đã đến Việt Nam. Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực cao để triển khai nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước. Hiện việc nghiên cứu và thử nghiệm vaccine trong nước đang triển khai theo đúng tiến độ.

“Bộ Y tế cho biết Việt Nam mong muốn được tiếp cận với nguồn vaccine COVID -19 đảm bảo chất lượng, giá hợp lý, phù hợp và bảo quản theo điều kiện của Việt Nam” - bà Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Liên quan lô vaccine COVID -19 đầu tiên vừa về tới Việt Nam ngày 24-2 và câu hỏi về kế hoạch tiêm chủng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Văn phòng chính phủ sớm trình Nghị quyết về vấn đề tiêm vaccine và các đối tượng được ưu tiên.

Tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ và Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 Việt Nam, sáng 24-2, Bộ Y tế đã đưa ra đề xuất đầu tiên về các nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine.

Theo đó, các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vaccine COVID -19 được sắp xếp theo mức độ ưu tiên, theo tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vaccine cung cấp hạn chế tại Việt Nam.

Cụ thể, 11 nhóm đối tượng bao gồm: Nhân viên y tế; Nhân viên tham gia phòng chống dịch (ban chỉ đạo các cấp, nhân viên khu cách ly, phóng viên...).

Nhân viên ngoại giao, hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; Lực lượng quân đội; Lực lượng công an; Giáo viên; Người trên 65 tuổi; Nhóm cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện, nước…; Người mắc các bệnh mãn tính; Người có nhu cầu đi công tác, học tập, lao động ở nước ngoài; Người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.