Việt Nam-Nhật Bản Đối thoại Chính sách quốc phòng lần thứ 11

(PLO)- Tại Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 11, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Chiều nay (10-2), tại Fukuoka, Nhật Bản đã diễn ra Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản lần thứ 11.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kano Koji đồng chủ trì đối thoại.

doi-thoai-chinh-sach-quoc-phong-viet-nam-nhat-ban-lan-thu-11-.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại cuộc đối thoại.

Tại đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại.

Việt Nam sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tếhòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới; kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên định, kiên trì Chính sách Quốc phòng “bốn không”.

Về vấn đề Biển Đông, cần tuân thủ tập quán và luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển UNCLOS 1982, Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC) và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) một cách thực chất, hiệu quả.

Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kano Koji nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt Nam - Nhật Bản nói chung và quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước nói riêng. Chia sẻ quan điểm về tình hình thế giới và khu vực, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Kano Koji nhấn mạnh tinh thần thượng tôn pháp luật, chung tay xây dựng môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Đồng thời, bày tỏ tin tưởng trên tinh thần trao đổi thẳng thắn, tích cực, đối thoại lần này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả.

Về hợp tác quốc phòng song phương, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, kể từ Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 10, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản được lãnh đạo cấp cao Bộ Quốc phòng hai nước quan tâm chỉ đạo và đạt nhiều kết quả thiết thực, nổi bật là trao đổi đoàn các cấp.

Giáo dục – đào tạo, hợp tác nâng cao năng lực; duy trì các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; công nghiệp quốc phòng; Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh; hợp tác quân y, cứu hộ cứu nạn; phối hợp, tham gia các hoạt động đa phương do Bộ Quốc phòng mỗi nước tổ chức cũng như ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương quốc tế...

Đối thoại Chính sách quốc phòng
Tại đối thoại, hai bên trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Ông Kano Koji đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác của khu vực và trên thế giới; bày tỏ ngưỡng mộ những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong các cuộc đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước cũng như công cuộc xây dựng đất nước hiện nay; vui mừng trước những kết quả phát triển rất tốt đẹp trong hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước thời gian qua.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn Nhật Bản tiếp tục mở rộng loại hình đào tạo, tăng cường số lượng học bổng cho học viên Việt Nam cũng như hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh....

Bày tỏ ủng hộ Nhật Bản tăng cường hợp tác trong các diễn đàn đa phương vì mục tiêu đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác khu vực, nhất là các diễn đàn hợp tác trong ASEAN.

Hai bên đánh giá quan hệ quốc phòng thời gian qua đã đạt nhiều hiệu quả thiết thực và còn nhiều tiềm năng, dư địa phát triển trong thời gian tới; nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản ngày càng đi vào chiều sâu, theo các nội dung, cơ chế hợp tác hai bên đã thống nhất trong đối thoại.

Nhân dịp này, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trân trọng mời Ngài Kano Koji sang Việt Nam dự Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 12.

Kết thúc đối ngoại, hai Trưởng đoàn đã ký Biên bản Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản lần thứ 11.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.