'Việt Nam mong muốn đẩy mạnh quan hệ ngày càng thực chất với Vương quốc Anh'

(PLO)- Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng thực chất, hiệu quả với Vương quốc Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh David Lammy.

Tại cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cùng Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh David Lammy bày tỏ vui mừng trước sự phát triển ngày càng hiệu quả, sâu rộng của quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh sau gần 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; nhất là trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng, ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục-đào tạo...

viet-nam-mong-muon-day-manh-quan-he-ngay-cang-thuc-chat-voi-vuong-quoc-anh-6586.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh David Lammy. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Việt Nam là đối tác ưu tiên của Vương quốc Anh ở Đông Nam Á

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược ngày càng thực chất, hiệu quả với Vương quốc Anh.

Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển David Lammy nhấn mạnh Việt Nam là đối tác ưu tiên của Anh tại khu vực Đông Nam Á, nhất là trong lĩnh vực phát triển kinh tế, an ninh và khí hậu, đồng thời bày tỏ vui mừng trước việc hai bên đã thông qua Kế hoạch hành động Việt Nam-Anh giai đoạn 2024-2026 nhân dịp Đối thoại chiến lược Việt-Anh diễn ra tháng 10-2024.

Trao đổi về các biện pháp đẩy mạnh tin cậy chính trị, tạo động lực làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại song phương Đối thoại chiến lược, Đối thoại chính sách quốc phòng, Đối thoại di cư…, phối hợp chặt chẽ trong triển khai Kế hoạch hành động Việt Nam-Anh giai đoạn 2024-2026.

Hai bên vui mừng về những bước phát triển tích cực trong hợp tác kinh tế, trụ cột quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng và đánh giá cao việc Vương quốc Anh chính thức tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); tin tưởng rằng cùng với tác động tích cực của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Vương quốc Anh (UKVFTA), sự tham gia của Vương quốc Anh vào CPTPP sẽ góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Khối và Vương quốc Anh, đồng thời góp phần tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong thời gian qua.

Về hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao sự ủng hộ của Vương quốc Anh đối với Việt Nam trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam với Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới G7; bày tỏ mong muốn Vương quốc Anh tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai Kế hoạch huy động nguồn lực (RMP) để thực hiện JETP được công bố tại Hội nghị COP 28; tạo thuận lợi để Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, công nghệ và đào tạo nhân lực.

Anh muốn tăng cường hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực

2112a-5808.jpg
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh David Lammy. (Ảnh: Bộ Ngoại giao)

Bộ trưởng David Lammy khẳng định Anh sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế bền vững; mong muốn hợp tác, mở rộng đầu tư của Anh trong lĩnh vực phát triển điện gió ngoài khơi, lĩnh vực an ninh-quốc phòng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn hoan nghênh việc đoàn cấp cao của Bộ Quốc phòng Anh tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 đang diễn ra tại Hà Nội từ 19 đến 22-12-2024.

Bộ trưởng David Lammy cho biết các doanh nghiệp quốc phòng Anh vui mừng tham gia Triển lãm và sẵn sàng hợp tác với các đối tác Việt Nam trong lĩnh vực này.

Hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực an ninh-quốc phòng, nhất là trong việc triển khai các cơ chế đối thoại, hợp tác biển, nâng cao năng lực chuyên môn, phòng chống tội phạm, di cư.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao, Phát triển David Lammy bày tỏ tin tưởng kết quả hợp tác tốt đẹp cùng với những nỗ lực thúc đẩy của các cơ quan, tổ chức, đối tác hai nước, quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ được nâng tầm trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh hai nước sẽ kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Anh (2010-2025).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.