Việt Nam - Lào tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững

(PLO)- Sau 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày càng bền bỉ, thủy chung.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 30-8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5-9-1962 – 5-9-2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 – 18-7-2022).

Quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào đạt nhiều kết quả tích cực

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh Việt Nam - Lào là hai nước láng giềng, nhân dân hai nước có truyền thống bang giao hòa hiếu, cưu mang đùm bọc nhau từ rất lâu đời.

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu Lào tham quan không gian triển lãm tranh, ảnh về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng đoàn đại biểu Lào tham quan không gian triển lãm tranh, ảnh về mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo Bí thư Nên, trong suốt những năm tháng Việt Nam – Lào ký kết hữu nghị, quan hệ kinh tế đã có những điểm sáng hết sức tích cực. Giai đoạn 2016 - 2020, tổng kim ngạch thương mại đạt khoảng 4,8 tỉ USD. Các cơ chế ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ hai nước đã được đẩy mạnh.

Về đầu tư, Việt Nam đang là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 3 tại Lào với 413 dự án, tổng vốn đạt 5,33 tỉ USD, tăng khoảng 30% so với năm 2010. Ngoài ra, giáo dục cũng đang là lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước, chiếm 50% viện trợ không hoàn lại của Việt Nam cho Lào.

Hòa chung trong mối quan hệ bền vững Việt Nam - Lào, việc hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương Lào trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bí thư Nguyễn Văn Nên phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

“TP.HCM đã thiết lập quan hệ hữu nghị với Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasack và tỉnh Savannakhet. TP cũng triển khai nhiều hoạt động hợp tác với tỉnh Xiengkhuang, tỉnh Huaphanh, tỉnh Attapeu… trên các lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục, giao lưu văn hóa, thể dục thể thao…” - Bí thư Nên cho biết.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân TP.HCM luôn nhận thức sâu sắc bổn phận của mình trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương của Lào, thực hiện có hiệu quả những điều đã cam kết với nước bạn.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền giáo dục để các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác bền vững, vì mục tiêu phát triển và hội nhập quốc tế của mỗi nước” - Bí thư Nên nói.

Tiếp tục giữ vững quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào

Bà Phimpha Keomixay, Tổng Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.HCM, cho hay ngoài việc hợp tác về kinh tế, hai nước đã có nhiều hoạt động giao lưu thắt chặt tình đoàn kết. Đơn cử như giữa các tỉnh kết nghĩa có các đoàn lãnh đạo cấp cao thường xuyên sang trao đổi, kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau; các sở ban ngành các cấp cũng thường xuyên có sự hợp tác và triển khai các nội dung trong bản hợp tác giữa đôi bên.

“Chúng tôi đánh giá cao chuyến sang thăm và làm việc tại các tỉnh kết nghĩa do Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dẫn đoàn vào tháng 5-2022. Chuyến đi đã mang tình cảm nồng ấm hữu nghị của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam đến với đất nước Lào, góp phần vào việc gắn bó hợp tác với ba tỉnh của Lào” - bà Phimpha Keomixay nói.

Lãnh đạo TP.HCM gửi hoa chúc mừng kỷ niệm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG
Lãnh đạo TP.HCM gửi hoa chúc mừng kỷ niệm mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cũng tại buổi lễ, ông Santiphap Phomvihane, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet bày tỏ vui mừng khi được tham dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Ông Santiphap Phomvihane khẳng định, Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào là cơ sở quan trọng cho mối quan hệ hợp tác toàn diện phù hợp với nguyên tắc quốc tế. Hiện hiệp ước đang được triển khai đi vào thực tiễn, ngày càng đạt hiệu quả hơn. Đây là yếu tố hỗ trợ quan trọng trong công cuộc bảo vệ xây dựng và phát triển ở cả hai nước.

“Cả ba địa phương của Lào là tỉnh Savannakhet, Thủ đô Vientiane, tỉnh Champasack đều có quan hệ hợp tác song phương, giúp đỡ nhau với TP.HCM từ khá lâu, trong nhiều lĩnh vực. Các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh đều có hoạt động hợp tác cụ thể và mang lại lợi ích cho nhân dân cả hai địa phương” - ông Santiphap Phomvihane chia sẻ.

* Trước đó, đoàn lãnh đạo TPHCM cùng đoàn đại biểu cấp cao các địa phương Lào đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.