Việt Nam lần đầu đảm nhiệm vị trí sĩ quan tác chiến quân sự hỗn hợp tại Abyei

(PLO)- Chủ tịch nước cử hai sĩ quan tham gia các phái bộ quốc tế, trong đó có vị trí sĩ quan tác chiến quân sự hỗn hợp tại Abyei lần đầu tiên Liên hợp quốc mời Việt Nam đảm nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-3, Bộ Quốc phòng tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cử hai sĩ quan thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ quốc tế.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành, Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc chủ trì buổi lễ.

viet-nam-lan-dau-dam-nhiem-vi-tri-moi-tai-phai-bo-lien-hop-quoc-o-abyei-2.jpg
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho sĩ quan đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Ảnh: THẾ ĐẠT.

Theo quyết định được công bố, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh đảm nhiệm vị trí sĩ quan tác chiến quân sự hỗn hợp tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA).

Đây là vị trí mới mà Liên hợp quốc lần đầu tiên mời Việt Nam tham gia, thể hiện sự tin tưởng đối với năng lực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Còn Trung tá Trần Thái Sơn được cử giữ vị trí sĩ quan cố vấn và điều phối huấn luyện tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu (EU) tại Cộng hòa Trung Phi.

Về quá trình công tác, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh hiện là giảng viên Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trung tá Trần Thái Sơn là cán bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, từng có kinh nghiệm thực tiễn tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) nhiệm kỳ 2023-2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng hai sĩ quan được tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng thời biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã làm tốt công tác tuyển chọn, đào tạo lực lượng.

Thượng tướng nhấn mạnh, việc tiếp tục cử sĩ quan tham gia các phái bộ quốc tế góp phần khẳng định uy tín, trách nhiệm và vai trò tích cực của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, qua đó nâng cao vị thế, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng yêu cầu hai sĩ quan chuẩn bị tốt về sức khỏe, tư tưởng; nhanh chóng nắm bắt tình hình địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ ngay khi đến phái bộ; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình công tác, đồng thời lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình.

viet-nam-lan-dau-dam-nhiem-vi-tri-moi-tai-phai-bo-lien-hop-quoc-o-abyei.jpg
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trao Quyết định cho Trung tá Nguyễn Ngọc Linh và Trung tá Trần Thái Sơn. Ảnh: THẾ ĐẠT.

Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đến nay Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Việc tiếp tục triển khai lực lượng trong đợt này thể hiện sự chủ động, trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các hoạt động vì hòa bình, ổn định trên thế giới.

Đại diện các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh bày tỏ vinh dự, tự hào khi được giao trọng trách, đồng thời khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.