Việt Nam là đối tác quan trọng của Nga tại Châu Á - Thái Bình Dương

(PLO)- Hai nước sắp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga (2012 - 2022).

Ngày 29-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Dmitry Chernyshenko đã đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật bằng hình thức trực tuyến.

Trong khuôn khổ Khóa họp lần thứ 23, hai bên đã cùng nhau rà soát việc thực hiện Biên bản Khóa họp lần thứ 22, cũng như thảo luận những phương hướng, biện pháp tăng cường hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương, trong bối cảnh hai nước sắp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga (2012 - 2022).

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp. Ảnh: TUẤN ANH

Hai bên nhấn mạnh bất chấp tác động của đại dịch Covid-19, thời gian qua, trao đổi và tiếp xúc chính trị giữa hai nước, đặc biệt là tiếp xúc cấp cao tiếp tục được duy trì dưới hình thức trực tuyến, kinh tế - thương mại vẫn tăng trưởng đáng khích lệ; hợp tác trên các lĩnh vực cùng quan tâm như năng lượng, dầu khí, công nghiệp, nông nghiệp tiếp tục được triển khai hiệu quả, đáp ứng lợi ích của cả hai phía.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai Phó Thủ tướng nhận định, hai bên cần đồng thời mở rộng hợp tác sang những lĩnh vực tiềm năng, trong đó có hợp tác chống COVID-19, ngân hàng, năng lượng tái tạo…; khẳng định việc chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga là đóng góp quan trọng cho việc triển khai các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong thời gian tới.

Phát biểu tại Khóa họp lần thứ 23 này, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực chuẩn bị cho Khóa họp, thể hiện quyết tâm nâng tầm hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác với Liên bang Nga, sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp năng lượng, dầu khí hai nước mở rộng hợp tác, nhất trí đẩy nhanh triển khai dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Công nghệ hạt nhân, cũng như các lĩnh vực hợp tác khác.

Về phần mình, Phó Thủ tướng Chính phủ Nga Chernyshenko khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu của Nga tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đặc biệt tại khu vực Đông Nam Á.

Phó Thủ tướng Chernyshenko nhấn mạnh Nga mong muốn mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng và nhu cầu; nhất trí tiếp tục triển khai và phát huy hơn nữa hiệu quả của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu.

Kết thúc Khóa họp, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Chernyshenko đã ký Biên bản Khóa họp lần thứ 23 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật, và thống nhất phiên họp tiếp theo sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2022.

Khóa họp Ủy ban liên Chính phủ đã thành công tốt đẹp, đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm rà soát lại tình hình hợp tác giữa hai nước, đồng thời trao đổi và thống nhất các kế hoạch hợp tác trong thời gian tới.

Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam-Nga
Tri ân những đóng góp tích cực cho mối quan hệ Việt Nam-Nga
(PL)- Chiều 12-8, tại TP.HCM, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VN) tổ chức trao tặng kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ba cá nhân có những đóng góp to lớn cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Nga và VN, theo TTXVN.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.