Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á

(PLO)- Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều ngày 12-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 đến 13-11-2025.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử trong việc thiết lập nền tảng vững chắc đưa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước bước sang một giai đoạn mới, thực chất và hiệu quả hơn, vì lợi ích phát triển và thịnh vượng của hai dân tộc.

thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-kien-quoc-vuong-jordan-abdullah-ii-ibn-al-hussein-8403506-3.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al-Hussein. Ảnh: TTXVN.

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực Trung Đông đang có nhiều biến động nhanh, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò kiến tạo hoà bình của Jordan tại khu vực cũng như sự giúp đỡ quý báu mà Jordan đã dành cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine.

Chúc mừng kết quả hội đàm rất thành công giữa Quốc vương và Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ bày tỏ hy vọng quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước sẽ bước vào chặng đường phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, giao lưu nhân văn sâu sắc hơn, hợp tác kinh tế được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein bày tỏ vui mừng gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, người bạn thân thiết của Quốc vương, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu và trọng thị mà các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Quốc vương và Đoàn đại biểu cấp cao Jordan.

Quốc vương nhấn mạnh mong muốn của Jordan trong việc tăng cường quan hệ đối tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á và Jordan sẵn sàng trở thành cửa ngõ để hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực Trung Đông.

thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-kien-quoc-vuong-jordan-abdullah-ii-ibn-al-hussein-8403506-2.jpg
Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Jordan tại khu vực Đông Nam Á. Ảnh: TTXVN.

Đánh giá cao sự tương đồng giữa Việt Nam và Jordan, Quốc vương Jordan khẳng định hai nước có rất nhiều tiềm năng có thể học tập và chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, trong đó có các lĩnh vực rất quan trọng nhằm giúp hai bên đối phó với các thách thức toàn cầu, trong đó nổi bật là các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ, phát triển ngành Halal…

Quốc vương cũng đề nghị hai bên tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đổi giữa sinh viên hai nước nhằm củng cố hiệu quả cầu nối giữa hai đất nước, hai dân tộc.

Để triển khai có hiệu quả các kết quả thực chất của chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein thống nhất hai nước cần tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, thông qua tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao và đẩy mạnh hợp tác về quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai nước.

Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư, hai bên nhất trí đẩy mạnh hợp tác trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu phát triển của mỗi nước, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hoá của nhau.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn lớn của Jordan tại Việt Nam và đề nghị doanh nghiệp hai nước nghiên cứu khả năng hợp tác, đầu tư chung, nhất là trong các lĩnh vực phát triển hạ tầng, kinh tế xanh, kinh tế số, viễn thông, sản xuất, chế biến nông sản…, thúc đẩy kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo giữa hai nước.

thu-tuong-pham-minh-chinh-hoi-kien-quoc-vuong-jordan-abdullah-ii-ibn-al-hussein-8403506-12.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện để các tập đoàn lớn của Jordan tại Việt Nam hoạt động. Ảnh: TTXVN.

Về hợp tác nông nghiệp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần tìm kiếm các mô hình hợp tác mới để nâng cao tính hiệu quả, giảm thiểu chi phí sản xuất như triển khai các dự án xuất khẩu tại chỗ, cho biết đây là mô hình đã được Việt Nam triển khai thành công tại một số quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, doanh nghiệp hai bên cần sớm trao đổi cụ thể về hướng hợp tác này. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị phía Jordan tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành Halal.

Quốc vương Jordan cho biết hai nước có thể triển khai các dự án hợp tác chung cũng như hợp tác ba bên nhằm nâng cao hiệu quả dự án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Quốc vương Abdullah II Ibn Al-Hussein cũng đã trao đổi các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân, du lịch, y tế, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý…

Quốc vương Jordan cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan hữu quan nghiên cứu, sớm cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam học tiếng Ả-rập theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục thúc đẩy phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quan trọng, đặc biệt là tại Liên hợp quốc. Nhân dịp này, hai bên đã trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.