Việt Nam hoan nghênh lệnh ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan

(PLO)- Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận chung vừa đạt được giữa Campuchia và Thái Lan về lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-7, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức tiệc chiêu đãi kỷ niệm 30 năm Việt Nam trở thành thành viên ASEAN (1995 – 2025) và 58 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì buổi tiệc với sự tham dự của đông đảo các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương.

Nhìn lại những thành tựu của ASEAN trong gần 60 năm qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ASEAN đã chuyển mình trở thành cộng đồng gắn kết gồm 10 nước và sắp tới là 11 nước, cùng chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và giá trị chung.

lệnh ngừng bắn
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Trước những chuyển biến sâu sắc của thời cuộc, các nước cần tiếp tục chung tay thúc đẩy các giá trị của đối thoại, hợp tác, chủ nghĩa đa phương, thượng tôn pháp luật, và đặc biệt là cần giữ vững môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, điều kiện tiên quyết bảo đảm tăng trưởng bền vững và thành công chung của Cộng đồng ASEAN.

Theo đó, Việt Nam hoan nghênh thỏa thuận chung vừa đạt được giữa Campuchia và Thái Lan về lệnh ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện, một bước quan trọng đầu tiên để giảm leo thang và khôi phục hòa bình.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định ý nghĩa lịch sử của quyết định Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995. Cả ASEAN và Việt Nam cùng chung khát vọng xây dựng một khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định và phát triển.

Việt Nam đã đến với ASEAN bằng tinh thần cầu thị, trách nhiệm, và quan trọng hơn cả là cam kết gắn bó lâu dài.

Phó Thủ tướng chia sẻ, với Việt Nam, ASEAN không chỉ là một khuôn khổ hợp tác khu vực. ASEAN là cánh cửa đầu tiên và quan trọng nhất mở ra hành trình hội nhập khu vực và phát triển đất nước.

Chính trong gia đình ASEAN, Việt Nam đã thực sự tìm thấy niềm tin và sự gắn bó bền chặt. Việt Nam tự hào tham gia và đóng góp vào những dấu mốc quan trọng của ASEAN, từ hiện thực hóa ASEAN-10, ký kết Hiến chương ASEAN, thành lập Cộng đồng ASEAN và gần đây nhất thông qua văn kiện “ASEAN 2045: Tương lai chung của chúng ta”.

Trên suốt chặng đường này, Việt Nam đã kề vai sát cánh cùng các nước thành viên ASEAN, các đối tác và bạn bè quốc tế cùng nuôi dưỡng tình đoàn kết, vượt qua thử thách và chung tay xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường và hướng tới tương lai.

Đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2025, Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm tham gia ASEAN.

Đại sứ đánh giá cao vai trò chủ động, xây dựng và trách nhiệm của Việt Nam, nhấn mạnh đóng góp của Việt Nam trong việc mở rộng ASEAN, tăng cường hội nhập kinh tế, duy trì hòa bình và thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật lệ.

Đại sứ Dato’ Tan Yang Thai đặc biệt nhấn mạnh chuyến thăm Ban Thư ký ASEAN của Tổng Bí thư Tô Lâm hồi tháng 3 là dấu mốc quan trọng nhân dịp kỷ niệm này.

Ông cũng đánh giá cao sáng kiến tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN do Việt Nam khởi xướng, coi đây là minh chứng cho tư duy chiến lược và cam kết chủ động đóng góp của Việt Nam trong việc định hình tương lai ASEAN.

Ba thập kỷ đồng hành cùng ASEAN được nhìn nhận là lựa chọn chiến lược đúng đắn của Việt Nam. ASEAN tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa và hội nhập quốc tế.

Hướng tới tương lai, Việt Nam tái khẳng định cam kết tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, tự cường, lấy người dân làm trung tâm và hướng tới phát triển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.