Việt Nam – Hàn Quốc công bố Chương trình Hành động quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện

(PLO)- Sau hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác giữa hai nước Việt -Hàn đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hàn Quốc nhất trí tiếp tục tìm kiếm phương án hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển thông qua việc chuyển giao tàu hải quân, tàu cảnh sát biển đã qua sử dụng. Hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả về quốc phòng phù hợp với tiềm năng, nhu cầu của mỗi bên.

Đó là một trong những nội dung Chương trình Hành động về triển khai quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc, được hai bên thống nhất nhân chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao văn kiện Chương trình hành động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: TTTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến Lễ trao văn kiện Chương trình hành động giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc về triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: TTTXVN

Về quan hệ chính trị và hợp tác quốc phòng, an ninh, trong văn kiện Chương trình hành động nêu rõ, hai bên tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu tiếp xúc giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước thông qua các hình thức linh hoạt, đa dạng qua đó tăng cường quan hệ chiến lược; kịp thời trao đổi ý kiến về những vấn đề song phương quan trọng cũng như tình hình khu vực và quốc tế; thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc phát triển thực chất, hiệu quả và lâu dài.

Bên cạnh đó, hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát; nhất trí duy trì các cơ chế hợp tác thường kỳ; tăng cường tham vấn, phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Tăng cường hợp tác chia sẻ thông tin, phối hợp đánh giá, dự báo về các vấn đề chiến lược; hợp tác ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; mở rộng hợp tác trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng; tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nước sở tại cho công dân hai nước, nhất là quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, hoạt động đúng mục đích nhập cảnh để hạn chế tối đa tình trạng vi phạm pháp luật.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc. Ảnh: Báo QĐND

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol chứng kiến lễ trao Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát biển Hàn Quốc. Ảnh: Báo QĐND

Về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư viện trợ ODA, hai bên thống nhất tăng cường hợp tác chặt chẽ thông qua các biện pháp hữu hiệu nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỉ USD trong thời gian sớm nhất và hướng tới mục tiêu đạt 150 tỉ USD vào năm 2030.

Hai bên cũng nhất trí mở rộng liên kết kinh tế và thương mại tự do dựa trên luật lệ trong khu vực; xóa bỏ rào cản thương mại, hạn chế các biện pháp phòng vệ thương mại và tăng cường hợp tác nhằm tận dụng tối đa các Hiệp định thương mại mà hai nước cùng tham gia hoặc đang đàm phán.

Đặc biệt, Hàn Quốc quyết định thúc đẩy khoản viện trợ không hoàn lại quy mô 30 triệu USD trong vòng 10 năm tới để triển khai dự án "Đối tác tương lai Hàn-Việt về nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo" nhằm hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn tại Việt Nam.

Ngoài ra, hai bên nhất trí mở rộng Hiệp định khung về các khoản tín dụng Quỹ EDCF từ 1,5 tỉ USD giai đoạn 2016-2023 lên 2 tỉ USD giai đoạn 2024-2030, đồng thời nỗ lực thực hiện Khung hợp tác tín dụng Việt-Hàn ký tháng 12/2022, bao gồm việc hỗ trợ không ràng buộc Quỹ Xúc tiến hợp tác kinh tế Hàn Quốc (EDPF) trị giá 2 tỉ USD.

Thêm vào đó, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác liên quan đến hỗ trợ ODA của Hàn Quốc cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của Việt Nam như cầu đường, đường sắt, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị.

Chi tiết Chương trình Hành động cũng nêu rõ hai bên sẽ thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, y tế - giáo dục, văn hoá du lịch và đặc biệt là vấn đề chống biến đổi khí hậu tại Việt Nam cũng như khu vực.

Sau hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc đã có những bước phát triển vượt bậc trên nhiều lĩnh vực, hai nước đã chính thức nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện” tháng 12/2022 mở ra thời kỳ phát triển mới cho quan hệ hai nước.

Nhằm tăng cường và phát triển thực chất, hiệu quả hơn nữa quan hệ “Đối tác chiến lược toàn diện” giữa hai nước, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24-6.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.