Việt Nam đưa dưa muối xào, bánh rán đến lễ kỷ niệm của Liên Hợp Quốc

(PLO)- Tại lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc, Đội Công binh số 3 đã giới thiệu một số món ăn như dưa muối xào, bánh rán. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-5, Đội Công binh số 3 của Việt Nam đã tham gia lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc cùng các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế.

Theo đại diện Đội Công binh số 3, buổi lễ được tổ chức trọng thể tại trụ sở Phái bộ UNISFA ở Abyei, với sự tham dự của lãnh đạo phái bộ, chỉ huy quân sự, đại diện các đơn vị quân đội, cảnh sát và dân sự đến từ nhiều quốc gia.

Đội Công binh số 3 Việt Nam tham gia lễ diễu hành, triển lãm ảnh và giới thiệu văn hóa, ẩm thực truyền thống.

viet-nam-dua-dua-muoi-xao-banh-ran-den-le-ky-niem-cua-lien-hop-quoc-4.JPG
Lãnh đạo Phái bộ với các chỉ huy các lực lượng chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Tại khu vực trưng bày, đơn vị Việt Nam giới thiệu một số món ăn như miến xào thập cẩm, khoai tây và phồng tôm chiên, dưa muối xào, bánh rán... Gian hàng thu hút sự quan tâm của nhiều khách quốc tế nhờ hình ảnh sinh động và phong cách trình bày thể hiện tinh thần trách nhiệm, thích nghi với điều kiện thực tế tại địa bàn khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Benjamin Olufemi Sawyerr – Tư lệnh lực lượng UNISFA – nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày Quốc tế Gìn giữ Hòa bình, tri ân những đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình trong việc duy trì ổn định, hỗ trợ nhân đạo và tạo dựng lòng tin giữa các cộng đồng.

Ông khẳng định những thành tựu của Phái bộ UNISFA là kết quả của sự phối hợp hiệu quả giữa các lực lượng đến từ nhiều quốc gia.

viet-nam-dua-dua-muoi-xao-banh-ran-den-le-ky-niem-cua-lien-hop-quoc.JPG
Đơn vị Việt Nam giới thiệu một số món ăn như miến xào thập cẩm, khoai tây và bánh phồng tôm, dưa muối xào, bánh rán tại lễ kỷ niệm của Liên Hợp Quốc. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Trung tá Phạm Văn Hảo – Đội trưởng Đội Công binh số 3 – cho biết: “Được tham gia gìn giữ hòa bình là niềm vinh dự lớn với mỗi quân nhân Việt Nam. Ngày lễ hôm nay là dịp tưởng nhớ và tri ân những người đã hy sinh cho sứ mệnh hòa bình, đồng thời nhắc nhở chúng tôi về trách nhiệm trong việc đóng góp cho một thế giới an toàn và ổn định hơn”.

Ngày Quốc tế Gìn giữ Hòa bình Liên Hợp Quốc được tổ chức vào ngày 29-5 hằng năm nhằm tôn vinh sự cống hiến của lực lượng gìn giữ hòa bình toàn cầu.

Liên Hợp Quốc
Đội hình tiêu binh của Đội Công binh số 3. Ảnh: Đội Công binh số 3.

Đây cũng là dịp tưởng niệm những người đã hy sinh vì lý tưởng hòa bình kể từ khi Phái bộ gìn giữ hòa bình đầu tiên được thành lập vào năm 1948 tại Trung Đông.

Việc Đội Công binh số 3 tích cực tham gia các hoạt động nhân dịp này góp phần khẳng định cam kết của Việt Nam với sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, đồng thời thể hiện hình ảnh người lính Việt Nam bản lĩnh, trách nhiệm và nhân văn trong môi trường quốc tế.

Ngày 29-5 được chọn là ngày kỷ niệm vì đây là ngày thành lập Phái bộ Gìn giữ Hòa bình đầu tiên – Tổ chức Giám sát Đình chiến Liên Hợp Quốc (UNTSO) năm 1948 tại Trung Đông. Trên toàn cầu, ngày này được đánh dấu bằng các hoạt động trang trọng như lễ tưởng niệm, lễ trao tặng huân chương (trong đó có Huân chương Dag Hammarskjöld truy tặng), các triển lãm, tọa đàm về hòa bình và phát triển.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.