Việt Nam dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA 2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ

(PLO)- Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA 2026 diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, làm Trưởng đoàn đã tham dự Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ SAHA 2026 diễn ra tại Istanbul.

Tham dự các hoạt động của đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ Đặng Thị Thu Hà.

viet-nam-du-trien-lam-quoc-phong-va-hang-khong-vu-tru-saha-2026-tai-tho-nhi-ky-2.JPG
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng (trái), Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Ảnh: KIỀU TRINH

Được tổ chức định kỳ hai năm một lần từ năm 2018, SAHA là một trong những triển lãm quốc tế quy mô lớn trong lĩnh vực quốc phòng, hàng không vũ trụ và công nghệ không gian.

Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 1.700 doanh nghiệp đến từ 120 quốc gia, bao gồm các tập đoàn quốc phòng hàng đầu, cơ quan chính phủ, tổ chức quân sự cùng nhiều trung tâm nghiên cứu – phát triển.

Triển lãm giới thiệu hơn 300 sản phẩm, giải pháp công nghệ quốc phòng mới, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hệ thống trên bộ, không quân, hải quân, công nghệ không gian, các hệ thống không người lái và các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ số hóa.

Việc tham dự SAHA 2026 tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong thúc đẩy hội nhập quốc tế về quốc phòng, phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự lực, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng.

Đây cũng là dịp để Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu năng lực công nghiệp quốc phòng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm tổ chức, chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ ba dự kiến diễn ra vào tháng 12.

viet-nam-du-trien-lam-quoc-phong-va-hang-khong-vu-tru-saha-2026-tai-tho-nhi-ky-6.JPG
Sự kiện quy tụ hơn 1.700 doanh nghiệp đến từ 120 quốc gia. Ảnh: KIỀU TRINH.

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn Việt Nam đã tham quan các gian trưng bày của nhiều tập đoàn công nghiệp quốc phòng lớn trên thế giới, tìm hiểu các thành tựu mới trong công nghệ quốc phòng, hàng không vũ trụ và các giải pháp công nghệ lưỡng dụng, qua đó thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ.

Đáng chú ý, Viettel High Tech thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel đã tham gia trưng bày 73 sản phẩm công nghệ cao thuộc tám lĩnh vực chủ chốt như radar, tác chiến điện tử, UAV, quang điện tử, thông tin quân sự, hệ thống chỉ huy – điều khiển, mô phỏng và mạng riêng 5G.

Danh mục này thể hiện định hướng xây dựng hệ sinh thái công nghệ quốc phòng toàn diện và năng lực làm chủ các công nghệ lõi.

Sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ – một thị trường có tiêu chuẩn công nghiệp quốc phòng cao và hệ sinh thái phát triển nhanh được đánh giá mang ý nghĩa chiến lược.

Việc các sản phẩm công nghệ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại đây là cơ sở để khẳng định chất lượng quốc tế của công nghệ “Make in Vietnam”.

Trong khuôn khổ triển lãm, Viettel High Tech đã làm việc với nhiều đối tác trong hệ sinh thái công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ như TÜBİTAK, SDT Space & Defence Technologies, Transvaro, STM và Roketsan.

viet-nam-du-trien-lam-quoc-phong-va-hang-khong-vu-tru-saha-2026-tai-tho-nhi-ky.JPG
Đoàn Việt Nam tham quan các gian hàng. Ảnh: KIỀU TRINH

Cách tiếp cận kết nối đa chiều từ nghiên cứu, phát triển đến tích hợp và thương mại hóa cho thấy định hướng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông qua đó, doanh nghiệp Việt Nam không chỉ dừng lại ở giới thiệu sản phẩm mà còn hướng tới các cơ hội hợp tác đồng phát triển, tích hợp công nghệ và tham gia các chương trình quy mô lớn.

Việc tham dự SAHA 2026 được đánh giá là bước đi quan trọng, tạo nền tảng để các giải pháp công nghệ quốc phòng Việt Nam mở rộng thị trường quốc tế, từng bước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng toàn cầu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.