Việt Nam đón đoàn tình nguyện viên lớn nhất của Chương trình Hòa Bình

(PLO)- Các tình nguyện viên sẽ bắt đầu công tác tại các trường trung học ở Hà Nội và TP.HCM, với mục tiêu hỗ trợ học sinh Việt Nam nâng cao kỹ năng tiếng Anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Hôm nay (18-12), nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam vào năm 2025, tại Nhà riêng Đại sứ Hoa Kỳ ở Hà Nội đã diễn ra lễ tuyên thệ của khóa tình nguyện viên mới nhất và lớn nhất của Chương trình Hòa Bình tại Việt Nam từ khi chương trình bắt đầu hoạt động tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có đại diện từ Bộ GD&ĐT và các bộ ngành liên quan, ban giám hiệu nhà trường, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chương trình Hòa Bình tại Việt Nam, các tình nguyện viên, các tổ chức quốc tế...

Việt Nam đón đoàn tình nguyện viên lớn nhất của Chương trình Hòa Bình
Các tình nguyện viên tuyên thệ trong buổi lễ. Ảnh: NGỌC DIỆP

Với tầm nhìn hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam, buổi lễ nhấn mạnh cam kết của hai nước trong việc thúc đẩy giao lưu nhân dân và tăng cường mối quan hệ song phương.

“Khóa tình nguyện viên mới này sẽ tiếp tục đóng góp cho tầm nhìn chung, là cầu nối và tăng cường hiểu biết giữa hai nước”, Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper khẳng định.

Nhân dịp này, Đại sứ Knapper cũng chúc mừng Bộ GD&ĐT và Chương trình Hòa Bình đã hoàn thành hoạt động đánh giá chương trình lần đầu tiên và chuẩn bị gia hạn Hiệp định thực thi ký kết giữa hai Chính phủ vào tháng 7 năm sau.

Sau buổi lễ, các tình nguyện viên sẽ bắt đầu công tác tại các trường trung học ở Hà Nội và TP.HCM. Họ sẽ được phân công cùng giảng dạy với các giáo viên tiếng Anh Việt Nam trong hai năm tới, với mục tiêu hỗ trợ học sinh Việt Nam nâng cao kỹ năng tiếng Anh, từ đó giúp tiếp cận nhiều cơ hội học tập và làm việc hơn.

Đây là hoạt động tiếp nối Hiệp định thực thi được ký kết vào năm 2020 giữa chính phủ Hoa Kỳ và chính phủ Việt Nam, với cơ quan thực hiện là Chương trình Hòa Bình và Bộ GD&ĐT.

“Các chương trình như Chương trình Hòa Bình phát triển mạnh mẽ nhờ sự hợp tác, và ngày hôm nay là minh chứng cho những điều chúng ta có thể đạt được khi chia sẻ các giá trị và sứ mệnh chung. Sứ mệnh của Chương trình Hòa Bình là kết nối – kết nối không chỉ giữa hai quốc gia chúng ta mà còn giữa các tình nguyện viên và học sinh, giữa các trường học và các giáo viên cùng giảng dạy”, ông Mikel Herrington, Giám đốc Quốc gia Chương trình Hòa Bình tại Việt Nam cho biết.

Ông cũng khẳng định thêm, sự có mặt của đại diện các bộ ban ngành, cùng nhà trường, giáo viên và học sinh tới tham dự buổi lễ chính là trọng tâm trong mối quan hệ đối tác và đích đến của mối quan hệ đang xây dựng, là thước đo thực sự cho thành công chung của hai bên.

Ngay sau khi tới Việt Nam vào tháng 10 năm nay, các tình nguyện viên đã tham gia khóa tập huấn toàn diện trong 10 tuần bao gồm học tiếng Việt, tham gia chương trình đào tạo về giảng dạy tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (TEFL), thực hành giảng dạy tại trường với giáo viên địa phương.

Khóa tập huấn này, các tình nguyện viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để thích nghi với bối cảnh địa phương và thực hiện công tác giảng dạy phù hợp với hệ thống giáo dục của Việt Nam.

Đây là khóa tình nguyện viên thứ ba tới Việt Nam. Khóa tình nguyện viên đầu tiên tới Việt Nam vào năm 2022 đã kết thúc nhiệm kỳ sau hai năm công tác tại các trường trung học.

Chương trình Hòa Bình là cơ quan độc lập thuộc ngành hành pháp của Chính phủ Hoa Kỳ, chịu trách nhiệm vận hành chương trình tình nguyện nhằm hỗ trợ chính phủ các nước sở tại trong việc thực thi các ưu tiên phát triển.

Kể từ khi Tổng thống John F. Kennedy thành lập Chương trình Hòa Bình vào năm 1961, đến nay đã có hơn 240.000 tình nguyện viên là công dân Hoa Kỳ phục vụ tại trên 142 quốc gia trên thế giới.

Việt Nam là quốc gia thứ 143 theo lời mời và đối tác với Chương trình Hòa Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.