Việt Nam đề nghị ASEAN tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm duy trì hòa bình

(PLO)- Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị ASEAN tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm duy trì hòa bình, an ninh khu vực, trong đó đề cao đối thoại và hợp tác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-5, tại Cebu (Philippines), đã diễn ra loạt Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Các hội nghị bao gồm: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN, Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 31, Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) lần thứ 38 và Hội nghị chung Bộ trưởng Ngoại giao - Kinh tế ASEAN (AMM-AEM).

viet-nam-de-nghi-asean-tiep-tuc-tang-cuong-hop-tac-nham-duy-tri-hoa-binh.jpg
Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN để trù bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48. Ảnh: BNG.

Được sự ủy quyền của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN-Việt Nam, dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự các hội nghị. Các bên đã thảo luận và hoàn tất công tác chuẩn bị mọi mặt cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra vào ngày 8-5-2026.

Lo ngại tác động tiêu cực do căng thẳng tại Trung Đông

Các Bộ trưởng nhất trí Hội nghị Cấp cao lần này là dịp để ASEAN khẳng định quyết tâm đoàn kết, giữ vững đà xây dựng Cộng đồng. Đồng thời, nâng cao khả năng tự chủ và vai trò trung tâm của ASEAN nhằm ứng phó hiệu quả với những thách thức nảy sinh.

Trao đổi về tình hình thế giới, các Bộ trưởng lo ngại tác động tiêu cực từ căng thẳng tại Trung Đông. Xung đột này ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh năng lượng, lương thực khu vực và an toàn của công dân ASEAN đang làm việc tại đây.

Các Bộ trưởng nhất trí ASEAN cần xây dựng chiến lược ứng phó tổng thể. Trong đó bao gồm giải pháp trước mắt và các biện pháp tăng cường năng lực tự chủ để sẵn sàng cho các khủng hoảng tương lai. Theo đó, các Bộ trưởng thống nhất kiến nghị Lãnh đạo cấp cao thông qua Tuyên bố về Ứng phó của ASEAN với khủng hoảng ở Trung Đông.

Về hợp tác nội khối, trong năm đầu triển khai Tầm nhìn Cộng đồng 2045, các Bộ trưởng nhất trí cần nỗ lực phát huy các kết quả đạt được. Các cơ quan chuyên ngành cần nhanh chóng cụ thể hóa mục tiêu thành hành động thực tế. Các nước thành viên cần gắn kết mục tiêu quốc gia với ưu tiên phát triển chung của ASEAN.

Các Bộ trưởng cũng đánh giá cao cam kết của Timor-Leste và khẳng định hỗ trợ nước này hội nhập đầy đủ vào các cơ chế hợp tác. ASEAN sẽ triển khai các hoạt động đề cao Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) nhân kỷ niệm 50 năm ký kết.

ASEAN cần giữ vững đoàn kết, kiên định các mục tiêu

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang khẳng định Việt Nam phối hợp chặt chẽ với nước chủ nhà nhằm bảo đảm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 thành công.

viet-nam-de-nghi-asean-tiep-tuc-tang-cuong-hop-tac-nham-duy-tri-hoa-binh-1.jpg
Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh ASEAN càng cần phải giữ vững đoàn kết. Ảnh: BNG.

Thứ trưởng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động phức tạp, ASEAN cần giữ vững đoàn kết, kiên định các mục tiêu trong Tầm nhìn Cộng đồng 2045. Ông đánh giá cao việc các nước ủng hộ sáng kiến của Việt Nam về xây dựng khung chiến lược ứng phó tổng thể của ASEAN.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đề nghị ASEAN tiếp tục tăng cường hợp tác duy trì hòa bình, an ninh khu vực, tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong lĩnh vực kinh tế, ASEAN cần làm sâu sắc hợp tác thương mại, đầu tư nội khối và đẩy mạnh thỏa thuận với các đối tác. Đặc biệt, các nước thành viên cần nỗ lực triển khai cam kết, sớm hoàn tất thủ tục nội bộ để các hiệp định đã ký có hiệu lực.

Cùng ngày, các Hội nghị trù bị kênh Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cũng diễn ra để rà soát văn kiện trình Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.