Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị với Trung Quốc

(PLO)- Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam là coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc. 

Từ ngày 23 đến 25-6-2019, tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã cùng Phó Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Đông Âu Dương Vệ Dân đồng chủ trì Hội nghị lần 7 kiểm điểm tình hình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Đông.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị. 

Tại Hội nghị, hai bên đã tập trung trao đổi về các chủ đề đi sâu hợp tác thương mại, thúc đẩy mở rộng nhập khẩu sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam, thúc đẩy hợp tác năng lực sản xuất; chủ đề doanh nghiệp Quảng Đông tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam; thúc đẩy nâng cấp phát triển khu công nghiệp An Dương, Hải Phòng.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Hoài Trung khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Chính phủ Việt Nam coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác cùng có lợi với Trung Quốc nói chung và tỉnh Quảng Đông nói riêng phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững.

Đánh giá cao tình hình hợp tác giữa Việt Nam với tỉnh Quảng Đông thời gian qua, Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị trong thời gian tới, hai bên duy trì trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau; thực hiện hiệu quả những nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và kết quả các Phiên họp Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Thứ trưởng hoan nghênh tỉnh Quảng Đông khuyến khích các doanh nghiệp có công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, tiêu biểu cho trình độ phát triển của Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao.

Ông đề nghị Quảng Đông tạo điều kiện cấp thời gian cất hạ cánh phù hợp cho các hãng hàng không Việt Nam mở thêm các chuyến bay trực tiếp giữa hai bên; hoan nghênh Khu Công nghiệp An Dương, Hải Phòng do Quảng Đông đầu tư thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ theo danh mục ưu tiên đầu tư của Chính phủ Việt Nam.

Phó Tỉnh trưởng Âu Dương Vệ Dân khẳng định tỉnh Quảng Đông coi trọng phát triển quan hệ với các Bộ, ngành và địa phương Việt Nam; đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ chế hợp tác giữa các Bộ, ngành, địa phương Việt Nam với tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đối với việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực. 

Phó Tỉnh trưởng Âu Dương Vệ Dân bày tỏ sẵn sàng phối hợp triển khai tốt các chương trình hợp tác trong thời gian tới, nhất là các lĩnh vực hợp tác cùng có lợi về kinh tế, thương mại, đầu tư. Đồng thời, mong muốn nhập khẩu nhiều hơn các sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam, bao gồm các mặt hàng nông thủy sản vào thị trường Quảng Đông; thúc đẩy các doanh nghiệp công nghệ cao của Quảng Đông đầu tư vào Việt Nam.

Cũng theo vị Phó Tỉnh trưởng, tỉnh Quảng Đông mong muốn các cơ quan chức năng của Việt Nam quan tâm, nghiên cứu dành ưu đãi về chính sách cho việc xây dựng Khu Công nghiệp An Dương tại Hải Phòng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.